Bài học từ khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Startup là từ khóa khá “hot” trong những năm gần đây. Vào Google, gõ từ startup, lập tức có đến hơn 1,3 tỷ kết quả. Những tấm gương startup thực sự làm nhiều người có thêm động lực để khởi nghiệp.

Song khi gõ cụm từ “Startup thất bại” cũng cho ra hàng triệu kết quả với nhiều title khá buồn: “Những startup thất bại, đóng cửa mãi mãi trong năm 2022”, “92% startup thất bại, có những founder phải cầm nhà cầm xe”, “Các startup công nghệ đình đám chịu thất bại cay đắng”... buộc người ta phải tỉnh táo.

Anh K.N. (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) ngậm ngùi chia sẻ: “Cách đây hơn 3 năm, tôi cùng bạn khởi nghiệp với mô hình tổ chức sự kiện. Thời điểm đó, Gia Lai cũng chưa có đơn vị tổ chức sự kiện nào quá lớn hay nổi bật nên tôi rất tin tưởng vào con đường mình chọn lựa. Nhưng làm rồi tôi mới thấy công việc không hề dễ dàng. Tiền thuê văn phòng, chi phí vận hành, tiền ứng trước để làm sự kiện, kiếm việc, thêm nữa là những bất đồng ý kiến với bạn đồng hành khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái stress. Duy trì được khoảng hơn 1 năm thì lại chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chúng tôi giải thể. Sau này ngẫm lại, tôi nhận ra rằng, lý do chúng tôi thất bại là vì vừa thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm lại quá hiếu thắng, ai cũng cho là mình đúng”.

Còn chị H.A. (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) thì cảm thán: “Khi khởi nghiệp, trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn 30 triệu đồng. Lúc đó, tôi cho rằng, với mô hình kinh doanh đồ ăn vặt thì vốn chừng ấy cũng đủ. Nhưng lĩnh vực này có sự cạnh tranh quá mạnh. Mà muốn gầy dựng một thương hiệu riêng cho mình cần phải có một quá trình để khách hàng quen mặt, thức ăn phải ngon, giá ở mức chấp nhận được. Thời gian đầu, tôi được anh chị em họ hàng, bạn bè thân thuộc ủng hộ nên phấn khởi lắm. Nhưng cũng chỉ được 2 tuần, vì người thân không thể mua ủng hộ mình mãi nên cần phải mở rộng đối tượng khách hàng. Lúc này, khách ít dần, thức ăn thì không thể để lâu, vậy là tôi dần cụt vốn. Làm chưa thấy lãi, chỉ thấy sau một thời gian, ba mẹ phải... bù lỗ”.

Trao đổi với một số startup thất bại, hầu hết đều chỉ ra rằng, việc thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức chuyên môn, không đủ tiềm lực kinh tế... là những nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến thất bại. “Ngay cả những doanh nghiệp lâu năm hiện nay có thời điểm còn khốn đốn về tài chính thì những startup như mình, điều này mang tính sống còn”-anh K.N. nhận định.

Việc vội vàng startup mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thường dễ dẫn đến thất bại. Ảnh: Internet

Việc vội vàng startup mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thường dễ dẫn đến thất bại. Ảnh: Internet

Thiếu hiểu biết về khách hàng và thị trường mục tiêu cũng là một trong những nguyên nhân khiến các startup thất bại. Bởi muốn thành công, bên cạnh đánh giá được đối thủ cạnh tranh thì các nhà khởi nghiệp phải xác định cho được lợi thế lớn nhất của mình, phải tìm cho ra cách để khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình. Theo các chuyên gia, đây là vấn đề rất cơ bản, rất lớn, nhưng lại bị một số startup coi nhẹ.

Anh L.H.K. (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) có lẽ là người thấm hơn ai hết. “Tôi nghĩ tốt nhất là đừng làm ăn chung với bạn bè, người thân, dễ “tan đàn xẻ nghé” lắm. Hoặc nếu có làm thì phải rạch ròi trách nhiệm ngay từ đầu, chia lợi ích theo mức độ góp vốn. Tôi thì hay cả nể, nhất là khi người đó là bạn thân của mình. Khi công việc đang lu bu, cần người phụ giúp, mà đồng đội cứ ỷ lại vào mình, hoàn toàn không có trách nhiệm, tới khi có thành quả thì lại kể lể công lao”-anh K. cười buồn.

Theo khảo sát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong mỗi thời điểm, song song với số doanh nghiệp được thành lập mới thì số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động chiếm số lượng khoảng 5-15% so với thành lập mới. Riêng trong tháng 2-2023, toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp thành lập mới thì có 7 doanh nghiệp giải thể và 5 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động. Trong một lần trao đổi, ông Phùng Văn Phước-Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhận định: Số doanh nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động chủ yếu là các doanh nghiệp khởi nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn, không tiếp cận được thị trường.

Vậy làm thế nào để startup thành công? Theo các chuyên gia thì cần có sự nắm bắt tốt về thời điểm, tiếp đến là nguồn vốn, sau đó cần tính tiếp đến yếu tố linh hoạt, thích ứng, lãnh đạo giỏi, kỷ luật, nghiên cứu thị trường, kỹ năng ủy quyền, giao quyền… Và, điều quan trọng nhất là không nên vội vàng, hấp tấp lao vào vòng xoáy startup khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.