Bài cuối: Chung tay hành động vì an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Thượng tá Dương Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp…”.

Ảnh: Bích Nga
Ảnh: Bích Nga

Ngoài nguyên nhân do mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, còn có nguyên nhân một số địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Qua phân tích của cơ quan chức năng về các nguyên nhân trong các vụ tai nạn, về phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn: mô tô chiếm 68,67%, ô tô 22,9% và có đến 97,47% số lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường, lấn đường (33,90%), chạy quá tốc độ (19,07%), không chú ý quan sát, (16,95%), sử dụng rượu bia (10,59%).

Ngoài những vấn đề trên, theo kết quả điều tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong số những người vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, độ tuổi từ 17 đến 24 chiếm tỷ lệ cao nhất.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh-ông Nguyễn Trung Tâm-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho biết: “Để đẩy lùi tai nạn giao thông thì mọi người dân phải biết tự bảo vệ mình, để không gây ra những hậu quả đau lòng cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Tham gia giao thông cũng cần có văn hóa và có lương tâm…”.

 

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông, làm chết 215 người (tăng 11 người so với cùng kỳ năm 2012), bị thương 141 người, thiệt hại tài sản gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, thời gian trên có gần 70 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Cũng theo phân tích của ông Tâm, lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng hạ tầng giao thông xuống cấp dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng. Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, vì thực tế nhiều đoạn đường (nhất là tỉnh lộ, đường liên huyện…) được xây dựng tốt thì tai nạn tăng. Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp vận tải chưa có ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ mà đặt mục đích lợi nhuận lên đầu tiên, nên các tài xế mặc sức phóng nhanh, vượt ẩu. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách như Tấn Tài, Diên Hồng… đã có trường hợp xe chạy 115 km/giờ, dù giới hạn tốc độ cho phép chỉ 80 km/giờ.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, có đến gần 50% gia đình những người gây tai nạn và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Sau tai nạn, đời sống càng trở nên khó khăn hơn. Không những vậy, những di chứng để lại sau mỗi vụ tai nạn giao thông trở thành gánh nặng, nỗi ám ảnh cho gia đình.

Bà Nay Ố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa) chia sẻ: “Gia đình tôi có hai người con là lao động chính, trong một lần đi làm về hai con tôi bị xe chở mì đụng phải, làm đứa con gái đầu chết, còn em nó mất trí nhớ hoàn toàn. Bây giờ cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong rằng mọi người tham gia giao thông nên cẩn thận hơn để không phải gặp cảnh đau lòng như gia đình tôi...”.
 
Thay vì những lời dằn vặt “giá như tôi không uống rượu bia”, “giá như tôi cẩn thận hơn”, mỗi người cần biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và cộng đồng bằng ý thức tự giác, để ngày càng bớt đi những đau thương mất mát. Giao thông giúp góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, là nhu cầu tất yếu của mọi người, nên cũng cần có văn hóa khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông giờ đây không chỉ là nỗi đau của riêng ai, nó tác động xấu đến tương lai của mỗi gia đình và cả cộng đồng.

Trong các cuộc họp về vấn đề an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã nhiều lần nhấn mạnh: Cần huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ cho người dân. Cùng chung tay hành động và hành động quyết liệt hơn nữa góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông bằng các việc làm thiết thực, cụ thể...

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.