"Bà đỡ" của nông dân Chư Răng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Chư Răng (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đến xã Chư Răng thời điểm này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi những con đường bê tông thẳng tắp, sạch đẹp nối từ đường Trường Sơn Đông đến các thôn, làng; những ngôi nhà khang trang mọc san sát. Xa xa là cánh đồng lúa 2 vụ đang chín vàng. Minh chứng cho cuộc sống ấm no của bà con nơi đây.
 

 Ông Siu Dar đã vươn lên phát triển kinh tế nhờ sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ảnh: RÔ H'OK
Ông Siu Dar (làng Voòng Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đã vươn lên phát triển kinh tế nhờ sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ảnh: RÔ H'OK

Những năm trước, phần lớn người dân xã Chư Răng gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Ông Siu Dar (làng Voòng Boong) cho biết: Khi mới lập gia đình, ông chủ yếu canh tác lúa rẫy 1 vụ, lại không có vốn đầu tư nên năng suất thấp, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2009, ông được Hội Nông dân xã tạo điều kiện vay 25 triệu đồng để mua 2 con bò sinh sản và trồng 2 ha mía. Thời điểm đó, mía được giá nên ông trả hết các khoản nợ và có tiền xây nhà ở. Năm 2021, ông bán 6 con bò và mua thêm đất sản xuất. Đến nay, ông sở hữu 4 ha mía, 6 sào lúa. Ông bộc bạch: “Hàng năm, gia đình mình thu nhập ổn định khoảng 100 triệu đồng. Nhờ đó, mình có điều kiện nuôi 3 đứa con ăn học đầy đủ và xây được nhà kiên cố”.

Trước đây, anh Ksor Troan (cùng làng) cũng là hộ khó khăn. Sau khi lập gia đình, anh về ở chung với bố mẹ vợ. Vì nhà đông con, ít đất sản xuất, bố mẹ vợ lại thường xuyên ốm đau nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Năm 2004, được người thân giới thiệu, anh vay thế chấp 25 triệu đồng để mua rẫy. Năm 2019, anh vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua 2 con bò sinh sản, đào ao và khoan giếng tưới cho cây trồng. Ngoài thời gian làm rẫy, anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, anh chủ động tìm đến các hộ người Kinh để học hỏi kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. Với 3 ha lúa, 3 ha mía, 1 ha mì và 1.000 m2 ao nuôi cá, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

 Anh Ksor Troan (làng Voòng Boong) bên ao cá của gia đình mình. Ảnh: RÔ H'OK
Anh Ksor Troan (làng Voòng Boong) bên ao cá của gia đình mình. Ảnh: RÔ H'OK


Anh Troan cho hay: “Trước đây, đời sống phần lớn bà con trong làng đều khó khăn, phương tiện máy móc phục vụ nông nghiệp cũng không có. Nhờ cán bộ Hội Nông dân xã xuống nhà tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cách sản xuất, cách tiết kiệm chi tiêu nên nhận thức của bà con dần thay đổi. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tăng lên, đời sống đỡ vất vả hơn nhiều”.

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Thu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Răng-thông tin: Hội hiện có 4 tổ vay vốn với tổng dư nợ là 8 tỷ đồng. Thời gian qua, ngoài triển khai hỗ trợ vay vốn tín dụng và hỗ trợ cây-con giống cho các hộ nghèo, Hội còn thành lập các tổ hội nghề nghiệp, nhóm sở thích trồng mì, lúa, mía để người dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. Đến nay, Chư Răng không còn hội viên nông dân nghèo. Khi đời sống ổn định, hội viên có thêm điều kiện tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên hơn.

 

RÔ H'OK

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.