Ayun Pa: Dấu ấn tuổi trẻ trên những tuyến đường tự quản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp” do Thị Đoàn Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lan tỏa ý thức về bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân.

Tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn qua tổ 5, phường Đoàn Kết) nằm ở trung tâm thị xã Ayun Pa. Đây là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nên mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Trước đây, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng người dân buôn bán, lắp đặt bảng quảng cáo, đậu đỗ phương tiện lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Bên cạnh đó, tình trạng vứt rác bừa bãi, dán quảng cáo, rao vặt trên các trụ điện, cây xanh cũng thường xuyên diễn ra. Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn đường Lê Hồng Phong (đoạn thuộc tổ 5, phường Đoàn Kết) sạch sẽ, thông thoáng. Ảnh: R.P

Đoạn đường Lê Hồng Phong (đoạn thuộc tổ 5, phường Đoàn Kết) sạch sẽ, thông thoáng. Ảnh: R.P

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hồng-Bí thư Đoàn phường Đoàn Kết-cho biết: Để ngăn chặn tình trạng này, cuối năm 2020, Đoàn phường triển khai mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp”. Theo đó, lực lượng ĐVTN phối hợp với hệ thống chính trị tổ dân phố 5 thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân sinh sống dọc tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện. Cùng với đó, vào dịp cuối tuần, ĐVTN duy trì việc dọn vệ sinh, phát tờ rơi truyền thông về tác hại của rác thải nhựa, nhắc nhở người dân không được xả rác bừa bãi nơi công cộng. Đến nay, tuyến đường này không còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị được đảm bảo.

Tuyến đường liên tổ 4 và tổ 5 (phường Sông Bờ) dài khoảng 1 km. Trước đây, trên tuyến đường này, người dân thường vứt rác thải xuống lòng lề đường; hệ thống thoát nước, cống rãnh thường xuyên bị nghẹt; cây cối hai bên đường không được phát quang, dẫn đến che khuất tầm nhìn. Năm 2017, Đoàn phường Sông Bờ đã chọn tuyến đường này làm điểm để triển khai mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp”.

Anh Phạm Văn Tiến-Bí thư Đoàn phường-cho hay: Vào các ngày cuối tuần, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”, Đoàn phường huy động ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng nơi quy định; nạo vét cống rãnh; cắt tỉa cây xanh bên đường kết hợp với chỉnh sửa hệ thống chiếu sáng tại khu vực công cộng. Nhờ đó, ý thức của người dân trong khu vực về việc bảo vệ môi trường tại các tuyến đường đã chuyển biến tích cực.

Đoàn viên, thanh niên Thị xã Ayun Pa tẩy xóa những biển quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: R'Ô HOK

Đoàn viên, thanh niên Thị xã Ayun Pa tẩy xóa những biển quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: R'Ô HOK

Ông Nguyễn Hồng Sơn (tổ 4, phường Sông Bờ) bộc bạch: Từ khi ra mắt mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp”, tuyến đường liên tổ 4 và tổ 5 đã thông thoáng, sạch đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân đã thay đổi, bộ mặt giao thông tại khu dân cư ngày càng cải thiện.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Đức Huy-Bí thư Thị Đoàn Ayun Pa-thông tin: Mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp” được triển khai từ năm 2015. Đến nay, mô hình được nhân rộng tại 8 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 8 km. Thời gian tới, Thị Đoàn sẽ triển khai trồng các loại cây xanh phù hợp với từng đoạn đường, góp phần tạo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Hội hướng tới những đột phá mới nhằm tạo thêm cơ hội để thanh niên sáng tạo, cống hiến.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Ngày 26-6, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

(GLO)- Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Hà Nội, cán bộ, ĐVTN tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới.

98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

(GLO)- Ngày 22-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII năm 2026. Đây là khóa 2 trong năm, dành cho thanh thiếu niên ở khu vực phía Đông tỉnh.

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Tây

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Tối 19-6, Đoàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phân đoàn Viện KSND khu vực I, Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy, Nghị quyết số 205/2025/QH15 về bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.

Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

(GLO)- Ngày 15-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026 với chủ đề “Chúng tôi là chiến sĩ”. Tham gia chương trình có 122 học viên.

null