Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão NOUL, gây sóng lớn ở Biển Đông
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL.
(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 19 giờ 24-7, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Phipipines có khả năng mạnh lên thành bão. Đến tối 25-7 dự báo sẽ đi vào biển Đông.
Sáng nay, áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông, tiếp tục mạnh lên và có thể vào Biển Đông thành bão số 2.
(GLO)- Thiếu tên lửa khiến Ukraine không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga; Hamas giải thể cơ quan điều hành Gaza; Thành phố Trung Quốc sơ tán dân khẩn cấp sau khi vỡ hồ chứa nước... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-7.
Bão số 1 (bão Maysak) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (3-7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão biển động rất mạnh.
(GLO)- Ngày 2-7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có Công điện số 55/CĐ-BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc.
El Nino cường độ rất mạnh, hay nói đơn giản là 'siêu El Nino', có 65% khả năng sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Đối với Việt Nam, siêu El Nino gần nhất là năm 2015 - 2016, ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết bất thường, đặc biệt là những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lịch sử đến 42,7°C.
Đêm qua, nhiều nơi mưa lớn nên hôm nay (5.6) nắng nóng hạ nhiệt. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông rồi tăng cấp.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc.
Sáng nay, vùng biển phía đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ mạnh lên thành bão, qua đó góp phần khiến gió mùa tây nam khu vực Nam bộ mạnh lên.
Áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương và có khả năng mạnh lên thành bão nhưng ít có khả năng đi vào Biển Đông.
Dự báo khoảng ngày 7/2, bão sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới sau đó gặp phải không khí lạnh mạnh trên Biển Đông nên bão Basyang sẽ nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp.
Chiều 15-1, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines mạnh lên thành bão Nokaen.
Ngày 14-1, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.
(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 8-12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Ngày 6-12, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Áp thấp nhiệt đới trên bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, xuyên qua khu vực Malaysia sang Tây Bắc Thái Bình Dương, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28-11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.
(GLO)- Ngày 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Công ty CP Thủy điện Trà Xom vận hành điều tiết các hồ chứa nước Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |