An Khê nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) quan tâm đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải thông tin đến người dân.

Cuối năm 2017, xã Xuân An được thị xã An Khê đầu tư trang bị hệ thống đài truyền thanh không dây với 15 cụm loa lắp đặt rải rác trên địa bàn để kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đến người dân. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, trang-thiết bị xuống cấp.

Đầu năm 2023, thị xã An Khê đã xuất ngân sách 570 triệu đồng hỗ trợ xã Xuân An lắp đặt thiết bị truyền thanh và hệ thống loa thông minh tại tất cả các thôn.

Anh Nguyễn Thế Ánh-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Xuân An kiểm tra tín hiệu hoạt động của các cụm loa trên địa bàn. Ảnh: A.P

Anh Nguyễn Thế Ánh-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Xuân An kiểm tra tín hiệu hoạt động của các cụm loa trên địa bàn. Ảnh: A.P

Theo anh Nguyễn Thế Ánh-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Xuân An: Trước đây, việc kiểm tra, vận hành bằng phương pháp thủ công, rất mất thời gian. Hiện nay, công tác quản lý thực hiện trên máy tính, chỉ cần mở máy là biết cụm loa nằm ở vị trí nào, thôn nào, còn hoạt động hay không. Khi cụm loa gặp trục trặc không phát tín hiệu, anh có thể kịp thời xuống sửa chữa.

Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho biết: Từ khi đưa vào sử dụng, hệ thống truyền thanh đã tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến người dân kịp thời.

“Công tác vận hành, điều khiển thiết bị dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Ở nơi có internet hoặc sóng 3G, 4G, 5G và kèm theo điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính là có thể điều khiển hoạt động của đài một cách bình thường. Thiết bị có hỗ trợ phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói phù hợp, nhanh chóng, ít mất thời gian; hầu như không bị nhiễu sóng, không bị tạp âm, không bị rè, âm thanh phát ra rõ nét, dễ nghe”-ông Mạnh nói.

Tương tự, đầu năm 2017, Đài Truyền thanh xã Cửu An được trang bị một số máy móc, thiết bị. Sau một thời gian, hệ thống truyền thanh của xã xuống cấp, cần sửa chữa để phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch, kinh phí sửa chữa một số hạng mục như: máy phát thanh FM tại trung tâm xã; đầu thu chuyên dụng FM trung tâm xã; cụm thu tại trung tâm xã và các thôn với 14 loa nén; lắp đặt mới 8 timer tự động tắt mở cho các cụm thu.

Bên cạnh đó, thay thế bo công suất kích 2 W; bo công suất FM 50 W cho máy phát thanh FM; bo mạch công suất âm thanh cụm thu FM cho đầu thu FM đài huyện; 1 cụm thu, 2 loa nén tại trung tâm xã và 6 cụm thu, 12 loa nén tại các thôn với tổng kinh phí 76 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho biết: “Đến nay, việc sửa chữa đã hoàn thành, hệ thống truyền thanh hoạt động tốt. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp âm đài thị xã, đài tỉnh đều và đúng giờ; thực hiện tốt quy trình quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thanh”.

Thị xã An Khê hỗ trợ xã Cửu An 76 triệu đồng để nâng cấp hệ thống loa phát thanh. Ảnh: Ngọc Minh

Thị xã An Khê hỗ trợ xã Cửu An 76 triệu đồng để nâng cấp hệ thống loa phát thanh. Ảnh: Ngọc Minh

Tại phường Tây Sơn, chính quyền địa phương cũng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ mời thầu, triển khai lắp hệ thống loa truyền thanh thông minh. Bà Lê Thị Minh Chung-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: “Thị xã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để phường lắp đặt 7 bộ truyền thanh kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và đưa thông tin đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo kế hoạch, năm 2023, thị xã An Khê đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các xã: Xuân An, Cửu An, Thành An, phường An Phú và phường Tây Sơn nâng cấp hệ thống truyền thanh. Đến năm 2025, thị xã phấn đấu hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh tại các xã, phường còn lại.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã-cho biết: “Với lợi thế không gian bao phủ rộng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tiết kiệm chi phí, hệ thống truyền thanh cơ sở giữ vị trí không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Nhờ quan tâm đầu tư trang-thiết bị truyền thanh thông minh nên công tác tuyên truyền, vận động từng bước nâng cao đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về mọi mặt đến người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Đồng thời, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null