Agribank Đông Gia Lai mở cửa phục vụ khách hàng từ sáng mùng 2 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng mùng 2 Tết Tân Sửu, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank)-Chi nhánh Đông Gia Lai đã mở cửa giao dịch phục vụ khách hàng tại Hội sở ở 102 Lê Duẩn, TP. Pleiku. Đây là một trong 2 ngân hàng trên địa bàn TP. Pleiku duy trì truyền thống giao dịch phục vụ khách hàng rất sớm.
Agribank Đông Gia Lai: Mở cửa giao dịch khai xuân Tân Sửu 2021 (GLO)- Sáng mùng 2 Tết Tân Sửu 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Gia Lai chính thức mở cửa giao dịch phục vụ khách hàng tại Hội sở 102 Lê Duẩn, TP. Pleiku. Đây là một trong hai ngân hàng trên địa bàn TP. Pleiku duy trì truyền thống giao dịch phục vụ khách hàng rất sớm. Trước 9 giờ sáng mùng 2 Tết, mặc dù chưa đến giờ mở cửa hoạt động nhưng trước sảnh Hội sở Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã tập trung rất đông khách hàng. Anh Chu Hồng Trường-nhân viên Cửa hàng xăng dầu Yên Thế (phường Yên Thế, TP. Pleiku) trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên vui vẻ cho biết: “Cũng như mọi năm, cửa hàng hoạt động xuyên Tết để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nếu so với năm ngoái thì khối lượng xăng dầu bán ra những ngày cận Tết và mùng 1 có giảm, ước tính chỉ bằng 80% cùng kỳ. Do đặc thù kinh doanh xăng dầu hoạt động 24/7 nên chúng tôi hạn chế tối đa việc tồn đọng tiền mặt số lượng lớn ngay tại cửa hàng. Ngày Tết mà có ngân hàng Agribank mở cửa phục vụ để cửa hàng nộp tiền vào tài khoản là thấy yên tâm hơn hẳn”. Vào thời gian nghỉ Tết, tất cả các ngân hàng đều ngừng giao dịch từ ngày 29 Âm lịch, trong khi đó các cửa hàng, đại lý xăng dầu lại kinh doanh xuyên Tết nên nhu cầu nộp tiền mặt vào tài khoản phát sinh cao. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nộp tiền tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai, ông Hồ Văn Quang-Chủ Cửa hàng xăng dầu số 10 (huyện Chư Sê) bày tỏ: “Năm nào tôi cũng đến ngân hàng dịp Tết để nộp tiền vào tài khoản. Mặc dù lượng khách hàng tập trung đông nhưng nghiệp vụ, tốc độ xử lý của nhân viên giao dịch rất tận tâm, nhanh chóng, chuyên nghiệp. Nên dù phải chạy từ Chư Sê ra đây để giao dịch, tôi cảm thấy rất vui vẻ”. Trong tâm thế phấn khởi những ngày đầu năm mới, ông Quang chia sẻ thêm, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Cửa hàng xăng dầu số 10 chủ yếu phục vụ khách hàng trên địa bàn huyện Chư Sê, lượng khách hàng vãng lai-vốn chiếm khoảng 1/5 sản lượng xăng dầu bán ra, có dấu hiệu giảm do người dân có tâm lý hạn chế đi lại hơn mọi năm. Trực tiếp có mặt tại ngân hàng để theo sát hoạt động kinh doanh ngày đầu năm, ông Trần Minh Hợp-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai thông tin: “Theo thông lệ của ngành Ngân hàng, trong ngày mùng 1 Tết, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã chọn giờ tốt để làm thủ tục mở kho lấy ngày, cầu mong một năm kinh doanh thuận lợi và thật nhiều may mắn. Đến ngày mùng 2 Tết, Chi nhánh chính thức mở cửa giao dịch để phục vụ quý khách hàng và đối tác trong những ngày đầu tiên của năm mới. Đây là một hoạt động truyền thống, một điểm nhấn riêng của hệ thống Agribank tại Gia Lai nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.” Không chỉ mở cửa giao dịch tại Hội sở 102 Lê Duẩn-TP. Pleiku, các chi nhánh cấp huyện trực thuộc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai cũng đồng loạt hoạt động vào ngày mùng 2 Tết để phục vụ cho khách hàng có nhu cầu. Được biết, hệ thống Agribank chính thức nghỉ Tết từ ngày 10-2-2021 (tức ngày 29 tháng Chạp) cho đến hết ngày 16-2-2021 (tức ngày mồng 5 Tết Tân Sửu 2021). Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tuần, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã lên lịch tiếp quỹ ATM trước, trong và sau Tết để đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng toàn tỉnh. Đồng thời, bố trí tổ tiếp quỹ ứng trực theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống ATM để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian này. SƠN CA
Những khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại Agribank Đông Gia Lai sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Sơn Ca
Trước 9 giờ sáng mùng 2 Tết, mặc dù chưa đến giờ mở cửa hoạt động nhưng trước sảnh Hội sở Agribank Đông Gia Lai đã tập trung rất đông khách hàng.
Anh Chu Hồng Trường-nhân viên Cửa hàng xăng dầu Yên Thế (phường Yên Thế, TP. Pleiku) trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên-vui vẻ cho biết: “Cũng như mọi năm, cửa hàng hoạt động xuyên Tết để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nếu so với năm ngoái thì khối lượng xăng dầu bán ra những ngày cận Tết và mùng 1 có giảm, ước tính chỉ bằng 80%. Do đặc thù kinh doanh xăng dầu hoạt động 24/7 nên chúng tôi hạn chế tối đa việc tồn đọng tiền mặt số lượng lớn tại cửa hàng. Ngày Tết mà Agribank mở cửa phục vụ để cửa hàng nộp tiền vào tài khoản là thấy yên tâm hơn hẳn”.  
Do tất cả các ngân hàng đều ngừng giao dịch từ ngày 29 tháng Chạp, trong khi đó các cửa hàng, đại lý xăng dầu lại kinh doanh xuyên Tết nên nhu cầu nộp tiền mặt vào tài khoản phát sinh cao. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nộp tiền tại Agribank Đông Gia Lai, ông Hồ Văn Quang-chủ Cửa hàng xăng dầu số 10 (huyện Chư Sê) bày tỏ: “Năm nào tôi cũng đến ngân hàng dịp Tết để nộp tiền vào tài khoản. Mặc dù lượng khách hàng tập trung đông nhưng nghiệp vụ, tốc độ xử lý của nhân viên giao dịch rất nhanh chóng, chuyên nghiệp. Vì thế, dù phải chạy từ Chư Sê ra đây để giao dịch, tôi cảm thấy rất vui vẻ”.
Trong tâm thế phấn khởi những ngày đầu năm mới, ông Quang chia sẻ thêm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Cửa hàng xăng dầu số 10 chủ yếu phục vụ khách hàng trên địa bàn huyện Chư Sê. Lượng khách hàng vãng lai thì giảm do người dân có tâm lý hạn chế đi lại hơn mọi năm.
Mặc dù lượng khách hàng tập trung đông nhưng tốc độ xử lý giao dịch tại quầy nhanh, gọn và chuẩn xác.
Mặc dù lượng khách hàng tập trung đông nhưng tốc độ xử lý giao dịch tại quầy nhanh gọn và chuẩn xác. Ảnh: Sơn Ca
Có mặt tại ngân hàng để theo sát hoạt động kinh doanh ngày đầu năm, ông Trần Minh Hợp-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “Theo thông lệ của ngành Ngân hàng, trong ngày mùng 1 Tết, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã chọn giờ tốt để làm thủ tục mở kho lấy ngày, cầu mong một năm kinh doanh thuận lợi, may mắn. Đến ngày mùng 2 Tết, Chi nhánh chính thức mở cửa giao dịch để phục vụ khách hàng và đối tác. Đây là hoạt động truyền thống, là điểm nhấn riêng của hệ thống Agribank tại Gia Lai nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.”
Không chỉ mở cửa giao dịch tại Hội sở (102 Lê Duẩn, TP. Pleiku), các chi nhánh cấp huyện trực thuộc Agribank Đông Gia Lai cũng đồng loạt hoạt động vào ngày mùng 2 Tết để phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Được biết, hệ thống Agribank chính thức nghỉ Tết từ ngày 10-2-2021 (tức ngày 29 tháng Chạp) cho đến hết ngày 16-2-2021 (tức ngày mồng 5 Tết Tân Sửu). Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tuần, Agribank Đông Gia Lai đã lên lịch tiếp quỹ ATM trước, trong và sau Tết để đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng toàn tỉnh. Đồng thời, bố trí tổ tiếp quỹ ứng trực theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống ATM để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian này.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null