75 năm Đảng bộ thị xã An Khê một chặng đường vẻ vang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã viết nên những trang sử hào hùng, đánh dấu nhiều mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc An Khê tiếp tục đoàn kết, xây dựng thị xã vững mạnh toàn diện.

Trang sử hào hùng

Sau khi chiếm đóng An Khê vào năm 1898 và tái chiếm vào tháng 7-1946, thực dân Pháp đã ra sức tàn phá làng mạc, giết chóc, gây bao đau thương cho người dân vô tội. Dưới chế độ Mỹ-ngụy, người dân An Khê lại phải chịu đựng biết bao lầm than, đau khổ. Nhân dân các dân tộc An Khê đã nhiều lần nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lược, các phong trào tuy mang tính tự phát nhưng đã thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù hung bạo.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, trực tiếp là Xứ ủy Trung Bộ, thông qua phong trào công nhân, phong trào thanh niên, những ngày khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh, huyện, những người ưu tú đã được lựa chọn, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25-11-1945, đồng chí Phan Thêm-đặc phái viên của Xứ ủy Trung Bộ ở Tây Nguyên tổ chức thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở đây gồm 3 đồng chí: Đỗ Trạc, Ngô Thành và Hồ Thượng Hiền, cử đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư Chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê là bước ngoặt, dấu mốc lịch sử quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở địa phương.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”. Ảnh: Ngọc Minh

Trong tình hình vừa tổ chức kháng chiến vừa xây dựng tổ chức Đảng, tháng 11-1945, Chi bộ mới chỉ có 3 đảng viên nhưng đến tháng 9-1947, huyện đã có 5 chi bộ với 30 đảng viên. Trước đòi hỏi cần có một tổ chức Đảng lớn hơn đủ sức trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, ngày 14-3-1948, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ huyện An Khê. Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí do đồng chí Phạm Kiêm làm Bí thư. Đảng bộ huyện An Khê được thành lập đánh dấu sự trưởng thành nhanh chóng về thực lực cách mạng trong huyện.

Nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng bộ huyện An Khê giữ mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất; đồng thời tiếp nhận sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân để tiến hành sự nghiệp cách mạng. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ trang tại chỗ, gắn với xây dựng các căn cứ cách mạng vững chắc như: Xóm Ké, Ya Hội, Stơr, Kon Lung... thành một hệ thống liên hoàn, liên kết giữa hậu phương với tiền tuyến. Nhiều lần địch càn quét, oanh kích nhưng không phá vỡ nổi.

Đặc biệt, các căn cứ: Ya Hội, A1 xã Bắc, làng Stơr... với thành tích đóng góp cho cách mạng liên tục được Liên khu 5 tặng danh hiệu “Làng xã chiến đấu kiểu mẫu”. Tất cả các căn cứ tạo thế bao vây sau lưng địch, duy trì và phát triển phong trào du kích kháng chiến để tiêu hao sinh lực địch.

Một góc đô thị thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Một góc đô thị thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng bào các dân tộc An Khê đã huy động hàng vạn ngày công đào đá, phá đường, liên lạc, nuôi giấu cán bộ cách mạng; đóng góp sức người, sức của để phục vụ kháng chiến. Có thể kể đến những chiến công của Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc-người Bí thư Chi bộ đầu tiên của An Khê bị kẻ thù đê hèn sát hại dã man tháng 3-1947; Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây-người thanh niên giàu lòng quả cảm đã hy sinh trong trận phục kích ngày 11-12-1947 và biết bao chiến sĩ cộng sản khác cùng những chiến công hiển hách như: Chiến thắng Đak Pơ, Dốc Lá, Tú Thủy…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, người dân đồng lòng chung sức nhất tề nổi dậy lần lượt giải phóng các làng, xã và giải phóng hoàn toàn An Khê vào ngày 23-3-1975, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Từ đây, lịch sử An Khê chuyển sang trang mới với nhiều niềm tin và hy vọng.

Xây dựng An Khê vững mạnh toàn diện

Sau năm 1975, 5 huyện (huyện 1, huyện 2, huyện 7, huyện 8 và huyện 10) sáp nhập chung với huyện An Khê. Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân. Từ ngày 20 đến 27-10-1976, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI tổ chức tại làng Đe Bar (nay thuộc huyện Kbang). Đây là đại hội đầu tiên kể từ sau ngày giải phóng. Đại hội chủ trương cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người; đẩy mạnh khai hoang, củng cố hệ thống giao thông, thủy lợi; mở rộng thâm canh, tăng vụ và tăng năng suất cây trồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (năm 1979) và lần thứ VIII (năm 1982) tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội tạo nên những biến chuyển mới. Năm 1984, để đáp ứng nhu cầu phát triển, theo Quyết định số 181-HĐBT ngày 28-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), huyện An Khê được chia tách thành huyện An Khê và huyện Kbang.

Năm 1986, Đảng bộ huyện An Khê tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX theo tinh thần đổi mới của Đảng, nhìn thẳng vào thực trạng của địa phương, đề ra phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm 1986-1990. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới toàn diện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, An Khê đã từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trên cơ sở phát huy và khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương. Năm 1988, thực hiện Quyết định số 96-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện An Khê tiếp tục chia tách để thành lập huyện Kông Chro.

Thị xã An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn

Thị xã An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn

Năm 2003, thực hiện Nghị định số 155/2003/NĐ-CP ngày 9-12-2003 của Chính phủ, huyện An Khê tiếp tục chia tách thành huyện Đak Pơ và thị xã An Khê ngày nay. Sau khi chia tách, Đảng bộ thị xã An Khê tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2000-2005) đạt nhiều kết quả to lớn, toàn diện.

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, XV, XVI tiếp tục đề ra các mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã An Khê thực sự là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong 75 năm qua, Đảng bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã An Khê đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2004, huyện An Khê được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2005, thị xã An Khê vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2013, thị xã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; năm 2022, thị xã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), thị xã An Khê đã đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,89 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 1,79%; 100% học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học, THCS; 100% xã, phường giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế; 93% thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III và vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được những thành tựu nổi bật. Nhiều công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn được công nhận di tích lịch sử, văn hóa các cấp, trong đó phải kể đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá. Chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo được chú trọng. Từ đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của quần chúng đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ thị xã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện; chính quyền điều hành quản lý; Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát, phản biện”. Hiện nay, Đảng bộ thị xã An Khê có 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.633 đảng viên; tất cả 60 thôn, làng, tổ dân phố đều có cấp ủy. Toàn Đảng bộ đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Theo dấu chân Người.

Theo dấu chân Người

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác

(GLO)- Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kiên quyết phòng và chống căn bệnh “gốc” để Đảng thực sự mạnh từ bên trong

Kỳ cuối: Kiên quyết phòng và chống căn bệnh “gốc” để Đảng thực sự mạnh từ bên trong

(GLO)- Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổng thể công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

null