Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW diễn ra sáng 13-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống xã hội

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào.

2bg.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của các cấp chính quyền được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà dư luận và Nhân dân quan tâm. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 57.000 cuộc tiếp công dân với trên 58.000 lượt người tham gia. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hơn 2.000 hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương triển khai, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Quỹ “Vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tủ bánh mì 0 đồng”…

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm qua cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua từng năm. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn 23.852 hộ nghèo (chiếm 6,06%).

Cùng với đó, toàn tỉnh có 94 xã và 182 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt trong đời sống xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

4tquang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Đ.T

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh cho hay: Để lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức các cuộc thi viết và xây dựng video/clip tuyên truyền. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội như: Fanpage “Thành ủy Pleiku”, kênh YouTube “Pleiku-Đất và Người” và các fanpage của từng cơ quan, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 178 tập thể, 279 cá nhân; cấp cơ sở cũng tuyên dương hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Song song với công tác tuyên truyền, việc đào tạo, bồi dưỡng gắn với học tập và làm theo Bác cũng được chú trọng. Theo Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc: “10 năm qua, trường đã tổ chức quản lý, giảng dạy 646 lớp với 37.828 lượt học viên. Trong đó, đào tạo 200 lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng 428 lớp và liên kết đào tạo-bồi dưỡng 18 lớp. Kết quả trên đã góp phần thực hiện mục tiêu chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, chức danh, kỹ năng và đạo đức công vụ gắn với quá trình hội nhập cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị địa phương”.

Tại huyện Ia Grai, mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an xã Ia Sao triển khai từ tháng 10-2024 đã tạo hiệu ứng tích cực. Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã Ia Sao-chia sẻ: Vào cuối tuần, toàn bộ lực lượng Công an xã đều xuống các thôn, làng để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ.

Sau 7 tháng thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều vấn đề an ninh trật tự được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở; một số thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, giảm chi phí và thời gian cho người dân.

22them.jpg
Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể. Ảnh: Đ.T

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua thiết thực như: “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”…

Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Đối với phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn để khảo sát thực trạng nhà ở, lập danh sách hỗ trợ công khai, minh bạch.

Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí và vật tư; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia ngày công cùng người dân xây dựng, sửa chữa nhà. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã hoàn thành 11 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ dân biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 67 tập thể, 94 cá nhân. Ngoài ra, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng 1.334 tập thể, 1.788 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, đơn vị, địa phương thời gian qua và biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

“Những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực của các tập thể, cá nhân chính là minh chứng sống động cho tinh thần “nói đi đôi với làm”, học Bác từ trái tim và làm theo Bác bằng hành động, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp trong toàn xã hội”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

1chot.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Đức Thụy

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Dịp này, 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

3t.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng mạng xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động về học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

Gắn kết chặt chẽ việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh nội dung, đổi mới phương pháp tổ chức, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đặc biệt, cần chú trọng việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo dấu chân Người.

Theo dấu chân Người

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

null