74 hộ dân thôn Ia Bia đã có nước sạch sinh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa bàn giao hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho Ban Quản lý và Cung cấp nước sạch huyện để cấp nước sạch cho người dân thôn Ia Bia, xã Ia Le.

Người dân thôn Ia Bia vui mừng khi có nước sạch sử dụng. Ảnh: Ngọc Thu
Người dân thôn Ia Bia vui mừng khi có nước sạch sử dụng. Ảnh: Ngọc Thu

Được xây dựng từ tháng 6-2018, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Ia Bia bao gồm: giếng khoan, hệ thống bơm nước, hệ thống lọc nước, hệ thống ống dẫn nước và 3 bể chứa nước có dung tích 2 m3/bể. Tổng nguồn vốn đầu tư là 2,135 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thiện, vận hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho 74 hộ dân thôn Ia Bia, xã Ia Le.

Thôn Ia Bia nằm trong Dự án tái định canh, định cư Kênh Chông được huyện Chư Pưh triển khai từ năm 2008, với mục đích đưa các hộ dân tộc thiểu số Jrai từ trong rừng sâu về sinh sống. Trước đó, các hộ dân thôn Ia Bia đã được hỗ trợ bồi thường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng quy định. Đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất như cấp giống trồng và vật nuôi để các hộ dân, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

null