3 loại thuốc điều trị Covid-19 thành công gần 100% ở Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Israel thử nghiệm 3 loại thuốc hiện có để điều trị COVID-19, cho kết quả điều trị thành công "gần 100%".
Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân COVID-19 qua màn hình ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân COVID-19 qua màn hình ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP
Tờ Times of Israel đưa tin, các nhà khoa học Israel cho biết đã xác định được 3 loại thuốc hiện có có triển vọng trở thành thuốc điều trị COVID-19, báo cáo rằng chúng cho thấy khả năng chống lại virus cao trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Nếu thuốc vượt qua kiểm tra lâm sàng về COVID-19, chúng cũng có khả năng chứng minh hiệu quả đối với các biến thể COVID-19 mới.
Các nhà khoa học đã đặt các chất có SARS‑CoV‑2 sống và tế bào người trong ống nghiệm. Kết quả “cho thấy thuốc có thể bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của virus với hiệu quả gần 100%, có nghĩa là gần như 100% tế bào vẫn sống dù bị nhiễm virus” - giáo sư Isaiah Arkin, nhà hóa sinh Đại học Hebrew dẫn đầu nghiên cứu, nói với Times of Israel.

Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Mỹ NIAID
Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Mỹ NIAID
Ngược lại, trong trường hợp bình thường, khoảng một nửa số tế bào sẽ chết sau 2 ngày tiếp xúc với virus. Giáo sư Arkin bổ sung rằng, có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy thuốc sẽ chống được các biến thể COVID-19.
Giáo sư Arkin - một thành viên của một trung tâm thuộc Đại học Hebrew chuyên nghiên cứu lại các loại thuốc hiện có - nói rằng ông đã sàng lọc hơn 3.000 loại thuốc để xem có phù hợp hay không, theo cách mà ông mô tả như cuộc mò kim đáy bể. Cách tiếp cận này có thể cung cấp một lộ trình nhanh chóng để tìm ra phương pháp điều trị, và ông hy vọng sẽ làm việc với một công ty dược phẩm để nhanh chóng nhận được các loại thuốc mà ông xác định được thử nghiệm lâm sàng để điều trị COVID-19.
Giáo sư Arkin nói: “Chúng tôi có vaccine, nhưng chúng tôi không nên dựa dẫm vào vòng nguyệt quế của mình và tôi muốn thấy những loại thuốc này trở thành một phần của kho vũ khí mà chúng tôi sử dụng để chống lại COVID-19".
Nghiên cứu mở đường cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được bình chọn ngang hàng và xuất bản, nhưng bản thân nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vẫn chưa được bình chọn ngang hàng.
Ông Arkin lạc quan nói rằng, các loại thuốc sẽ chứng minh hiệu quả chống lại các biến thể trong tương lai.
Khi đối đầu với SARS‑CoV‑2, các loại thuốc được đề cập gồm darapladib - đang được sử dụng để điều trị chứng xơ vữa động mạch; thuốc điều trị ung thư Flumatinib; và thuốc điều trị HIV - không nhắm mục tiêu protein gai. Thay vào đó, chúng nhắm mục tiêu vào một trong hai loại protein khác: Protein vỏ và protein 3a. Các protein này - đặc biệt là protein vỏ - hầu như không thay đổi giữa các biến thể, và thậm chí giữa các bệnh từ họ coronavirus. Do đó, các loại thuốc nhắm vào chúng có khả năng vẫn có hiệu quả bất chấp các đột biến, Arkin nói.

Protein vỏ của coronavirus là một trong hai loại protein mà các nhà khoa học của Đại học Hebrew đang nhắm mục tiêu bằng các loại thuốc mà họ đã thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Đại học Hebrew
Protein vỏ của coronavirus là một trong hai loại protein mà các nhà khoa học của Đại học Hebrew đang nhắm mục tiêu bằng các loại thuốc mà họ đã thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Đại học Hebrew
Ông nhận xét: “Protein vỏ trong virus SARS‑CoV‑2 giống khoảng 95% so với đợt bùng phát SARS đầu tiên năm 2003, trong khi protein gai giống nhau chưa đến 80%. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta có một loại thuốc nhắm vào protein lớp vỏ như đã dùng để điều trị trong đợt bùng phát SARS, thì khả năng cao là chúng ta thực sự sẽ không phải chịu đựng đại dịch tồi tệ này”.
Cho đến nay, protein vỏ không được coi là mục tiêu đầy hứa hẹn cho các loại thuốc. Nhưng nhóm của giáo sư Arkin đã xác định nó là một kênh ion, một loại protein nằm trong màng của tất cả các sinh vật, do cấu trúc của chúng phản ứng đặc biệt tốt với thuốc - cách thức được các sản phẩm dược phẩm khai thác cho bệnh cao huyết áp, đau thắt ngực và nhiều loại bệnh khác.
Giáo sư Arkin bày tỏ: “Tôi rất vui mừng về triển vọng giúp mở rộng kho vũ khí mà chúng tôi có để chống lại COVID-19".
KHÁNH MINH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/3-loai-thuoc-dieu-tri-covid-19-thanh-cong-gan-100-o-israel-939567.ldo

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.