252 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia chương trình "Hành trình xanh của em"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-10, tại sân bóng đá làng Phung (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, Câu lạc bộ Con đường xanh tổ chức chương trình “Hành trình xanh của em” năm học 2022-2023.

Các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường sống qua hoạt động trồng cây. Ảnh: Phan Lài
Các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường sống qua hoạt động trồng cây. Ảnh: Phan Lài

Tham gia chương trình có đại diện Đảng ủy, UBND, đoàn viên thanh niên xã Biển Hồ; các thành viên Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương cùng giáo viên, phụ huynh và 252 học sinh khối lớp 3 của Trường Tiểu học Chu Văn An. 

Tại chương trình, các đơn vị đã phát động hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sống. Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương trao tặng UBND xã Biền Hồ, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An 1.000 cây muồng vàng để trồng xung quanh sân bóng đá làng Phung. Đồng thời, Công ty Tư vấn và Đầu tư Lộc Sơn Hải tặng 2 chiếc xe đạp cho 2 học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ).

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tham gia trồng cây tại làng Phung (xã Biển Hồ). Ảnh: Phan Lài
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tham gia trồng cây xanh tại làng Phung (xã Biển Hồ). Ảnh: Phan Lài

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên xã Biển Hồ đã đào hố trồng cây; Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương hướng dẫn các em học sinh kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xanh sau khi trồng. 

Chương trình “Hành trình xanh của em” được tổ chức nhằm giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế, tích lũy kiến thức từ cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội viên, nhi đồng trong việc trồng cây xanh, hướng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.