Máy bay Myanmar xâm phạm không phận Bangladesh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trang tin tức bdnews24.com của Bangladesh cho biết, Bangladesh quan ngại về việc các máy bay không người lái và máy bay trực thăng của quân đội Myanmar liên tục xâm phạm không phận Bangladesh từ ngày 25-8.

Đội hình máy bay của Không quân Myanmar. Nguồn ảnh: EPA
Đội hình máy bay của Không quân Myanmar. Nguồn ảnh: EPA



Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Bộ Ngoại giao Bangladesh ngày 16-9 đã gửi thư cho Đại sứ quán Myanmar phản đối về những hành vi vi phạm không phận của nước này trong cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy với quân đội Chính phủ Myanmar tại khu vực biên giới giáp Bangladesh.

Trang tin tức bdnews24.com của Bangladesh cho biết, Bangladesh quan ngại về việc các máy bay không người lái và máy bay trực thăng của quân đội Myanmar liên tục xâm phạm không phận Bangladesh từ ngày 25-8.

Trong khi đó, Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 15-9 cho biết, số người tị nạn Hồi giáo Rohingya lánh nạn sang Bangladesh đã lên tới 391.000 người và vẫn tiếp tục tăng.

Cuộc khủng hoảng tị nạn liên quan người Hồi giáo Rohingya leo thang vào cuối tháng 8 khi quân nổi dậy Rohingya tấn công các trụ sở an ninh ở bang Rakhine của Myanmar. Chính phủ Myanmar buộc phải dùng biện pháp quân sự đáp trả. Hàng trăm ngàn người phải chạy sang Bangladesh lánh nạn.

Khánh Minh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.