Huyện Ia Grai: Khen thưởng 11 tập thể, 34 cá nhân xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-9, huyện Ia Grai tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017.

 Khen thưởng tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Khen thưởng tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện đã có những chuyển biến tích cực, khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Với quyết tâm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” được thực hiện có hiệu quả. Kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% đạt khá, giỏi. Công tác tạo nguồn và tham mưu cho cấp ủy kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng, đến nay tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20,52%. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp, việc đăng ký, quản lý dự bị động viên chặt chẽ, đúng quy trình…

Bên cạnh đó, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho 2.924 đối tượng theo chỉ tiêu, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt khác, phát huy tinh thần đoàn kết quân-dân, lực lượng vũ trang huyện đã xây dựng, bàn giao 4 “Nhà tình nghĩa” cho các gia đình chính sách; tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 38 gia đình người có công với cách mạng; đóng góp hơn 1.000 ngày công trong việc xây dựng các công trình văn hóa và làm đường giao thông; giúp đỡ 3 hộ thoát nghèo; tham gia phòng-chống khắc phục hậu quả thiên tai…

Đại hội cũng đã thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và thống nhất 5 nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trong giai đoạn 2017-2022, cụ thể: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; bảo đảm vũ khí thiết bị, kỹ thuật; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua.

Dịp này, 11 tập thể, 34 cá nhân đã nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.