Quân đoàn 3: 367 lượt cá nhân, 88 tập thể được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-8, Cục Chính trị Quân đoàn 3 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017.

 Quang cảnh Đại hội thi đua quyết thắng Cục Chính trị Quân đoàn 3 2012-2017. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Quang cảnh Đại hội thi đua quyết thắng Cục Chính trị Quân đoàn 3 2012-2017. Ảnh: Vũ Duy Hiển

5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, công tác tham mưu, đề xuất, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các Cuộc vận động “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”; “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Dân vận khéo, dân vận tốt”; “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng gia đình hạnh phúc”… Tình hình cơ quan luôn giữ vững được sự ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thông qua phong trào TĐQT, đã có 367 cá nhân, 88 lượt tập thể được khen thưởng các danh hiệu; 3 năm liền Cục Chính trị Quân đoàn 3 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, năm 2016 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

Đại hội cũng thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2017-2022, trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị duy trì có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua khen thưởng trong toàn Quân đoàn 3; hướng hoạt động thi đua vào nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.