Quân đội Campuchia kiên định ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Campuchia đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot và xây dựng, phát triển đất nước.

Cắt băng khánh thành nhà Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp QĐHG Campuchia.
Cắt băng khánh thành nhà Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp Quân đội Hoàng gia Campuchia.


Quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá cao sự giúp đỡ trước đây mà Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời kiên định ủng hộ việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam.

Đây là phát biểu của Đại tướng Hing Bunhieng, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia sáng 29-3 tại buổi lễ khánh thành Tòa nhà Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ.

Phát biểu nhân dịp này, Đại tướng Lanh Keo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp Quân đội Hoàng gia Campuchia đã nhắc lại công lao to lớn của Quân Tình nguyện Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

“Tôi xin chân thành cám ơn Quân đội Việt Nam. Trước đây, thời chống Pol Pot, Việt Nam đã giúp chúng tôi rất nhiều để lật đổ chế độ diệt chủng này và hiện nay Việt Nam tiếp tục giúp đỡ chúng tôi xây dựng và phát triển đất nước”-Đại tướng Lanh Keo nói.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.