Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tăng cường hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, ngày 17-2, tại thủ đô Phnom Penh, đoàn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã tiến hành hội đàm và ký kết Biên bản cuộc họp triển khai Kế hoạch Hợp tác năm 2017 giữa hai bộ.
 

Toàn cảnh cuộc hội đàm.
Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.

Phía Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Em Saman làm trưởng đoàn.

 

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tại cuộc hội đàm.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tại cuộc hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; đánh giá hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; đồng thời thống nhất chương trình cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch Hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2017 vừa được ký kết tại Hà Nội ngày 9-1 vừa qua, nhằm đảm bảo an ninh của mỗi nước, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia sẽ được tổ chức trong năm 2017.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở, thắm tình đoàn kết hữu nghị anh em.

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết Biên bản cuộc họp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đại diện cho Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng máy tính và máy in cho Bộ Nội vụ Campuchia.

 

Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Trước đó, ngày 16-2, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng; dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.