Đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, tại TP. Ban Lung (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), Công an 6 tỉnh gồm: Gia Lai, Kon Tum (Việt Nam), Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia) và Attapeu, Se Kong (Lào) tổ chức hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
 

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an 6 tỉnh. Ảnh: N.H
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an 6 tỉnh. Ảnh: N.H

Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực Tam giác phát triển giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia, trong năm 2016, Công an 6 tỉnh đã tăng cường công tác tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh hợp tác nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh. Bên cạnh đó, Công an các tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức về chủ quyền biên giới, chấp hành nghiêm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an các tỉnh định kỳ trao đổi thông tin về hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm trên tuyến biên giới; chủ động phối hợp tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình là Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia) tích cực đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động FULRO; kịp thời phối hợp, ngăn chặn người dân tộc thiểu số bị lừa phỉnh vượt biên sang Campuchia, Thái Lan… Công an 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri cùng các lực lượng vũ trang 2 nước đã phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để 2 nước Việt Nam và Campuchia tiến hành lễ khánh thành cột mốc số 30, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav diễn ra thành công tốt đẹp. Công an các tỉnh của Campuchia cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chức năng Việt Nam thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn các tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 6 tỉnh đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ gồm 10 điểm, trong đó có nội dung tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong thời gian tới.

Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.