Tương lai thỏa thuận hạt nhân với Iran dưới thời Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-11, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc cùng với Đức), đạt được hồi tháng Bảy năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner. (Nguồn: aa.com.tr)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner. (Nguồn: aa.com.tr)


Tuy nhiên, không thể đảm bảo tương lai văn kiện này dưới thời của chính quyền kế nhiệm của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner, nhấn mạnh dù thỏa thuận hạt nhân Iran không mang tính ràng buộc về pháp lý, song không có lý do nào để chính quyền Washington đương nhiệm từ bỏ văn kiện này vì thỏa thuận này phục vụ các lợi ích quốc gia của tất cả các bên và là một trong những di sản đối ngoại đáng tự hào của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Ông khẳng định chính quyền đương nhiệm không có ý định từ bỏ thỏa thuận, được biết đến với tên gọi đầy đủ là "Kế hoạch hành động toàn diện chung" (JCPOA) này.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Toner lại hàm ý nước đôi khi đề cập đến tương lai của thỏa thuận này dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump, người mô tả thỏa thuận này là "thảm họa" và tuyên bố việc xóa bỏ thỏa thuận này là ưu tiên hàng đầu của chính quyền kế nhiệm.

Ông Toner cảnh báo bất kỳ bên nào rút khỏi một thỏa thuận sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Quan chức này còn đề cập đến vai trò của Washington trong thỏa thuận hạt nhân Iran, cảnh báo quốc gia Hồi giáo này có thể xây dựng một chương trình hạt nhân nếu Mỹ rút khỏi.

Ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, Iran đã lên tiếng kêu gọi chính quyền kế nhiệm duy trì cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mở ra những cơ hội mới để các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kỳ vọng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump sẽ tôn trọng những thành quả mà Tehran và các cường quốc đạt được.

Ông nhấn mạnh văn kiện lịch sử này đã "được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và không thể bị thay đổi bởi một chính phủ".

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này mong muốn tất cả các bên duy trì cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được hồi năm ngoái, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran đã có giải pháp nếu điều đó không xảy ra.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.