Hải quân Ấn Độ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tại Mumbai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-9, người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ, Đại úy DK Sharma cho biết Hải quân đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tại thành phố Mumbai và các khu vực lân cận sau khi có thông tin một số học sinh đã nhìn thấy bốn người đàn ông khả nghi mặc đồ đen, mang theo vũ khí, xuất hiện gần một căn cứ quân sự.
 

Cảnh sát Mumbai bên ngoài trường học nơi nhóm học sinh tuyên bố nhìn thấy những người đàn ông khả nghi.
Cảnh sát Mumbai bên ngoài trường học nơi nhóm học sinh tuyên bố nhìn thấy những người đàn ông khả nghi.

An ninh đã được thắt chặt tại một số doanh trại Hải quân dọc bờ biển ở trong và xung quanh thành phố này trong khi nhà chức trách đang tiến hành điều tra thông tin trên.

Đại úy Sharma không nói rõ bản chất của hoạt động trên, song truyền thông địa phương đưa tin các em nhỏ đã nhìn thấy các tay súng bịt mặt gần một doanh trại của Hải quân tại Uran, cách Mumbai khoảng 50km.

Người phát ngôn cảnh sát Mumbai, Ashok Dudhe cho biết cảnh sát thành phố đã áp dụng các biện pháp cẩn trọng nhất.

Trung tâm tài chính Mumbai vốn là nơi rất nhạy cảm với các mối đe dọa an ninh sau khi một số tay súng đến từ phía biển tấn công thành phố này làm 166 người thiệt mạng năm 2008. Ấn Độ cũng nâng cao cảnh giác sau vụ các tay súng đột nhập một căn cứ quân sự ngày 18-9 vừa qua gần khu vực biên giới trên thực tế tại khu vực Kashmir, làm 18 binh sỹ thiệt mạng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.