Tàu khu trục mang tên lửa của hải quân Mỹ cập cảng Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ vừa cập cảng của Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu chiến của Mỹ tới Trung Quốc kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về những căng thẳng leo thang liên quan tới khu vực Biển Đông.
 

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ USS Benfold đã cập cảng tại Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 8-8.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ USS Benfold đã cập cảng tại Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 8-8.

Tàu USS Benfold đã cập cảng tại Thanh Đảo ngày 8-8. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đô đốc Scott Swift dự kiến sẽ có cuộc gặp giới truyền thông tại Thanh Đảo vào ngày 9-8.

Căng thẳng trong khu vực gia tăng sau khi Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye hôm 12-7 vừa qua ra phán quyết tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò". Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ phán quyết này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang tại Biển Đông khi Washington cho rằng Bắc Kinh đang tiến hành xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở các khu vực tranh chấp.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng liên tục cáo buộc Mỹ can thiệp vào các vấn đề khu vực và cố tình “khuấy động” những căng thẳng ở Biển Đông.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.