Pháp dội bom dữ dội xuống "thủ đô" của IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-11 (rạng sáng 16-11 giờ Việt Nam), hàng loạt máy bay chiến đấu Pháp đã dội bom dữ dội xuống các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria để báo thù vụ tấn công khủng bố Paris.

 Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thề sẽ báo thù IS (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thề sẽ báo thù IS (Ảnh: Reuters)


Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 10 máy bay chiến đấu Pháp cùng chiến đấu cơ UAE và Jordan đã mở cuộc tấn công tại đại bản doanh của IS ở Raqa, Syria.

“Chúng tôi đã thả 20 quả bom”-người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pháp cho biết và khẳng định trong số các mục tiêu bị tiêu diệt có một trại huấn luyện và một kho đạn của IS.

Chưa rõ mức độ thiệt hại mà cuộc không kích của Pháp gây ra với IS. CNN dẫn lời nhà phân tích quân sự James Marks nhận định Pháp muốn gửi đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ với cuộc không kích này.

“Các mục tiêu bị Pháp không kích đều mang tính biểu tượng cao. Người Pháp nhận thấy họ phải làm điều gì đó (để phản ứng lại vụ tấn công Paris)”-ông Marks nói.

Trên thực tế máy bay chiến đấu Pháp đã không kích các vị trí của IS từ nhiều tháng qua trong chiến dịch của liên quân quốc tế chống IS. Nhà phân tích Janine di Giovanni của News Week nhận định rất khó để đánh giá mức độ hiệu quả của cuộc không kích lần này.

Các nguồn tin từ Syria tiết lộ IS đã dự báo trước Pháp sẽ không kích Raqa, do đó đã di tản những cơ sở quan trọng của chúng, bao gồm trụ sở, các tòa nhà an ninh… Cơ quan truyền thông của IS cũng tuyên bố các cuộc không kích mới đây chỉ phá hủy những cơ sở đã bị bỏ hoang và không tay súng IS nào thiệt mạng.

Cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande mô tả vụ tấn công Paris là “hành động chiến tranh” và thề sẽ báo thù “không khoan nhượng”. Tại hội nghị G-20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết hỗ trợ Pháp. Ông Obama cũng kêu gọi Nga tham gia vào nỗ lực chống IS của phương Tây.

Ông Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội kiến trong 35 phút bên lề hội nghị G-20. Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng cần phải thực hiện một tiến trình chuyển đổi chính trị ở Syria. Và cuộc tấn công khủng bố tại Paris càng cho thấy nhu cầu đó.

Trong khi đó, ở chiến trường Iraq, lực lượng người Kurd đang kiểm tra thành phố Sinjar chiếm lại từ tay IS. Họ phát hiện hai hố chôn tập thể lớn chôn hàng chục thi thể, đều là nạn nhân người Yazidi bị IS đàn áp. Một số chôn có 76 thi thể, bao gồm nhiều phụ nữ trẻ.

Các quan chức người Kurd dự báo sẽ còn tìm thấy nhiều hố chôn tập thể tại Sinjar. Họ khẳng định đây là bằng chứng cho thấy IS thực hiện chiến dịch diệt chủng ở Sinjar.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.