Xử lý nghiêm nhiều cơ sở vi phạm về PCCC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm các quy định về PCCC sau gần 2 tháng tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

Đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh lần này có trên 14.900 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC cần kiểm tra; trong đó, có 800 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ. Trên 2.300 cơ sở do CA quản lý; trên 11.800 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Tổ kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) kiểm tra hệ thống cung cấp nguồn nước trong PCCC tại một nhà kho ở Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Tổ kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) kiểm tra hệ thống cung cấp nguồn nước trong PCCC tại một nhà kho ở Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn.   Ảnh: K.A

Xử lý nhiều sai phạm

Mặc dù kinh doanh ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao, nhưng hệ thống PCCC tại Công ty CP XNK lâm sản H.N (TX Hoài Nhơn) được trang bị khá sơ sài, chưa đáp ứng đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, hệ thống, phương tiện PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Chưa kể, Công ty còn hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC với hành vi “đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC” và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 30 ngày. DN này cũng bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC với số tiền phạt 90 triệu đồng.

Tương tự, Công ty CP Phân bón và dịch vụ tổng hợp B.Đ. (huyện Phù Mỹ) cũng hoạt động khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan chức năng; bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng; yêu cầu trong 60 ngày phải thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với công trình thuộc Công ty tại Cụm công nghiệp Diêm Tiêu (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ).

Đây chỉ là 2 trong số 32 cơ sở đã bị ngành chức năng tạm đình chỉ một phần, đình chỉ toàn bộ hoạt động để yêu cầu khắc phục vi phạm nhằm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH qua kiểm tra từ ngày 15.10 đến nay. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT đối với 10 trường hợp.

Các sai phạm do lực lượng CA phát hiện chủ yếu là các cơ sở đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; trong môi trường nguy hiểm cháy nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt; cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC…

“Đợt này, chúng tôi kiểm tra toàn diện đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Tất cả tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH đều được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”. Quan điểm là không để sót lọt, bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ; cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động phải được giám sát chặt. Sau gần 2 tháng triển khai, CA các đơn vị, địa phương đã phát hiện 136 tồn tại, thiếu sót; xử phạt vi phạm hành chính đối với 136 hành vi vi phạm với tổng tiền phạt gần 2 tỷ đồng”, đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), cho hay.

Duy trì kiểm tra

Theo CA tỉnh, các cơ sở nằm trong diện tổng kiểm tra, rà soát lần này cơ bản đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC. Đơn cử, tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn (Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn) đáp ứng tương đối đủ các yêu cầu pháp luật về PCCC&CNCH.

Ông Đoàn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn, cho biết: “Việc kiểm tra của cơ quan chức năng trong công tác PCCC giúp DN nhận ra những thiếu sót để kịp thời bổ sung, chấn chỉnh. Đồng thời, còn giúp chúng tôi nắm chắc các quy định pháp luật về PCCC, vận hành các thiết bị, bố trí lực lượng chữa cháy tại chỗ phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu PCCC, bảo đảm an toàn về con người và tài sản nếu chẳng may xảy ra sự cố”.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC. Do đó, đợt tổng rà soát, kiểm tra lần này là một chiến dịch đặc biệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập. Trong đó, chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC…

Đại tá Nguyễn Văn Long cho biết: Ngoài việc công khai danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, lực lượng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng các cơ sở hoạt động chui. Sau thời gian tạm đình chỉ, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra lại các cơ sở vi phạm, nếu vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục thì ra quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của
pháp luật.

Để giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC; duy trì và phát triển các mô hình an toàn về PCCC… Từ đó nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH.

KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null