Trung tâm Y tế Đức Cơ chậm trả lương tháng 7-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận kiến nghị của một số nhân viên Trung tâm Y tế Đức Cơ về việc chậm trả lương tháng 7-2025.

Kiến nghị cho biết: Theo Quyết định số 1818/UBND-KTTH ngày 20-6-2025 của UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về việc chi trả lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp, chính sách an sinh xã hội thường xuyên tháng 7-2025 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện chi trả các khoản trên trước ngày 25-6.

Người được chi trả bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội hàng tháng theo quy định.

z6296934203808-5266f88e7b826d8c691cda4a4229c8aa.jpg
Trung tâm Y tế Đức Cơ. Ảnh: Như Nguyện

Riêng đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ kể từ ngày 1-7-2025 thì không thuộc diện được chi trả.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các nhân viên y tế, đến ngày 6-7-2025, Trung tâm Y tế Đức cơ vẫn chưa thực hiện quyết định trên và không thông báo cho cán bộ, nhân viên. Trước đó, quý 4-2024, Trung tâm Y tế Đức Cơ đã nợ lương trong 3 tháng liên tiếp. Đến nay, cán bộ, nhân viên, người lao động cũng chưa được chi trả lương tháng 7-2025. Điều đó gây khó khăn cho người lao động.

Về việc này, bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Đức Cơ-xác nhận: Hiện đơn vị chưa chi trả lương tháng 7-2025 cho cán bộ, nhân viên y tế hệ điều trị. Việc này là do đơn vị đang chờ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trích tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của quý 3-2025. Dự kiến vào khoảng giữa tháng 7-2025, chúng tôi sẽ chi trả lương cho người lao động.

bac-si-tham-kham-benh-cho-nguoi-dan-tai-trung-tam-y-te-duc-co-anh-nhu-nguyen.jpg
Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế Đức Cơ. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Dũng, Trung tâm Y tế Đức Cơ đã thực hiện tự chủ tài chính một phần. Tuy nhiên, nguồn thu thấp, không đủ bù chi. “Trung bình một ngày, đơn vị thăm khám cho từ 150 đến 200 bệnh nhân nhưng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú thấp. Cụ thể, đơn vị được giao biên chế 90 giường bệnh nhưng số điều trị nội trú thu dung chỉ được khoảng 30% giường bệnh. Vì vậy, nguồn thu rất thấp.

"Về việc chậm chi trả lương tháng 7-2025, chúng tôi đã phổ biến đến người lao động. Mong mọi người chia sẻ, cảm thông với khó khăn chung của đơn vị”-bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014, trước ngày 1-7-2025, việc tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT mỗi quý chậm nhất ngày 17 tháng đầu mỗi quý và tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng 80% số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được quyết toán của quý trước quý liền kề cho các đơn vị có ký kết hợp đồng khám-chữa bệnh BHYT với BHXH.

Từ ngày 1-7-2025 trở đi, theo Luật BHYT sửa đổi năm 2024 thì việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện như sau: Việc tạm ứng kinh phí của cơ quan BHXH cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện hàng quý. Cụ thể, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH tạm ứng một lần bằng 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dự kiến, việc tạm ứng kinh phí của cơ quan BHXH cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT quý 3-2025 sẽ thực hiện trước ngày 15-7 tới.

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

null