Xe tải mất lái, va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô trên đèo Mimosa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ chiều nay tại khu vực gần chân đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, địa giới hành chính Phường 10, TP Đà Lạt) giữa xe tải và 3 xe ô tô khiến giao thông 2 chiều trên đoạn đường đèo ách tắc cục bộ khoảng 1 giờ đồng hồ.

Thời điểm xe tải mất thắng tông vào các xe ô tô trước khi lật. Ảnh cắt từ camera

Thời điểm xe tải mất thắng tông vào các xe ô tô trước khi lật. Ảnh cắt từ camera

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 50 phút chiều nay, xe ô tô tải do tài xế Trương Trung Quý (49 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, trên xe có 2 tài phụ) điều khiển mất lái, đổ dốc với tốc độ cao ngay khúc cua tại Km 2+735 gần chân đèo Mimosa (cạnh đoạn đang nâng cấp, sửa chữa).

Xe tải thời điểm trên đã tông vào 2 xe ô tô đi cùng chiều và một xe ô tô bán tải đi chiều ngược lại trước khi lật nghiêng, rơi xuống ven điểm du lịch Cánh đồng hoa Đà Lạt.

May mắn là các tài xế trên xe tải, 3 xe ô tô chỉ bị thương nhẹ, các phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 xe con nát gần hết phần đầu xe. Một số người được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, kiểm tra tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Đà Lạt tiến hành phân luồng giao thông 2 đoạn đầu đèo; đồng thời, khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Lực lượng công an cũng lấy mẫu test nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải mất thắng va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô trên đèo Mimosa
Hiện trường vụ tai nạn xe tải mất thắng va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô trên đèo Mimosa

Bước đầu, tài xế và các phụ xe thông tin với cơ quan chức năng xe tải bị mất phanh cách điểm gây ra tai nạn khoảng 1 km.

Tới 14 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã cơ bản đo đạc, đưa các xe ô tô con bị gặp nạn ra khỏi hiện trường. Các phương tiện về cơ bản đã lưu thông 2 chiều lên xuống đèo.

Tuyến đèo Mimosa hiện nay mật độ phương tiện lưu thông khá cao, rất dễ ùn tắc cục bộ nếu xảy ra va chạm giao thông trên đèo do tuyến đèo Prenn đã đóng để nâng cấp từ ngày 6/2.

Hiện nay, đèo Mimosa còn một số khúc cua gắt, mặt đường nhựa láng bóng thường xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null