Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp nhưng ông Phạm Thanh Tùng (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục kiên cố để mở quán kinh doanh cà phê (Quán Sunset Chill tại số 220 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku).
(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các công trình xây dựng trái phép chưa kịp thời dẫn đến vi phạm kéo dài.
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 06/2023/QĐST-HC đình chỉ giải quyết hành chính vụ án ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1979, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku)-chủ “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc làng Do-Guăh, xã Chư Á khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Pleiku trong lĩnh vực đất đai.
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 06/2023/QĐST-HC đình chỉ giải quyết hành chính vụ án ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1979, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku)-chủ “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc làng Do-Guăh, xã Chư Á khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Pleiku trong lĩnh vực đất đai.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định bắt đầu tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn sau khi Báo Người Lao Động phản ánh.
Khoảng nửa tháng trở lại đây, cơ quan chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) liên tục tổ chức cưỡng chế những công trình lớn, công trình kiên cố xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý, xây dựng trên khu bảo tồn biển, lấn rừng…
(GLO)- Theo xác nhận của lãnh đạo UBND thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) với Báo Văn Hóa, tất cả những công trình, hạng mục được xây dựng tại Farmstay Nông nghiệp hữu cơ Sâm Phát (Farmstay Sâm Phát) có trụ sở tại tổ dân phố 2 đều sai phạm vì làm trên đất nông nghiệp.
Loạt điểm dừng chân xây dựng trái phép dọc Quốc lộ 27C nối TP.Nha Trang với TP.Đà Lạt. Các công trình này xây dựng trái phép với mục đích kinh doanh, thương mại nhưng không có hồ sơ pháp lý, không được thẩm định. Đáng nói là dù đã tồn tại hàng chục năm nhưng việc xử lý các công trình vi phạm vẫn chưa triệt để.
2 cá nhân lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trên phạm vi do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bị xử phạt, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, nhưng trong năm 2020 LDG Group liên tục “dính“ bê bối. LDG Group đứng đầu danh sách nợ “khủng“ bị bêu tên, khách hàng tố cáo bán đất 10 năm không giao sổ... Hay như mới đây, lại dính đến hành vi xây dựng trái phép gần 500 căn nhà và đang bị công an điều tra.
Liên quan vụ Đại công trường 'xẻ thịt' đất lâm nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý các sai phạm xảy ra tại Tiểu khu 473 xã Lộc Tâm, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng...
Xây dựng trái phép, phạt và cho tồn tại là chuyện xảy ra ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp được “qua truông“ nhưng cũng không ít trường hợp bị “vịn“, phải chịu phá dỡ.
Vào thời điểm năm 2016 và 2017, giá đất tại Phú Quốc tăng cao đột biến dẫn đến việc bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất công, đất nhà nước quản lý vô cùng phức tạp.
Hàng chục hạng mục xây dựng nguy cơ phá hoại cảnh quan hồ Tuyền Lâm. Chỉ đến khi báo chí vào cuộc, Phó Thủ tướng chỉ đạo thì Lâm Đồng mới bắt tay xử phạt. Nhưng trách nhiệm cá nhân vẫn đang chờ xử lý.