Nhiều trạm cân xây dựng trái phép, 51 cá nhân bị kiểm điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để xảy ra tình trạng nhiều trạm cân xây dựng trái phép, 51 cá nhân và 15 cơ quan chuyên môn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị kiểm điểm.

Hôm ngày 6.12, UBND tỉnh Kon Tum đã có kết quả thực hiện kết luận thanh tra về công tác quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 172 trạm cân thu mua nông sản
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 172 trạm cân thu mua nông sản

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 172 trạm cân. Trong đó có 88 trạm cân buộc phải tháo dỡ hoặc di dời do vi phạm như sử dụng đất sai mục đích, không nằm trong quy hoạch hay đấu nối giao thông trái phép. 64 trạm cân khác cần bổ sung hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được tiếp tục hoạt động. Chỉ có 20 trạm đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để tiếp tục hoạt động.

Đa số các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum là của hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động theo mùa vụ, không thường xuyên, có quy mô nhỏ lẻ, lắp đặt tạm thời, không phải là công trình xây dựng kiên cố.

Các vi phạm chủ yếu là vị trí xây dựng không phù hợp với quy hoạch đô thị, xây dựng trên đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trạm cân nằm ở vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chưa được chấp thuận đấu nối theo quy định...

Hàng loạt trạm cân tại Kon Tum nằm ngoài quy hoạch, không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông
Hàng loạt trạm cân tại Kon Tum nằm ngoài quy hoạch, không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông

Để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế trên, trách nhiệm chính thuộc về UBND các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn trực thuộc và chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. Đây là những đơn vị có nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhưng đã thiếu giám sát, không phát hiện hoặc không xử lý kịp thời các sai phạm.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tháo dỡ các trạm cân vi phạm. Đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong quá trình buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng nhiều trạm cân xây dựng trái phép.

Từ đó, các huyện Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Glei đã tổ chức các cuộc họp xử lý kỷ luật bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 51 cá nhân và 15 cơ quan chuyên môn liên quan. Việc kiểm điểm không chỉ dừng lại ở mức phê bình, rút kinh nghiệm mà sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi thiếu trách nhiệm hoặc cố tình bao che vi phạm. Các địa phương khác cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các kiến nghị của thanh tra, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý.

Một trạm cân tự ý đấu nối với QL24, gây mất an toàn giao thông
Một trạm cân tự ý đấu nối với QL24, gây mất an toàn giao thông

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các huyện, thành phố cần chủ động và mạnh tay hơn trong việc xử lý vi phạm. Không được phép né tránh trách nhiệm hay đùn đẩy lên cấp trên, chính quyền địa phương phải tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, đảm bảo các trạm cân hoạt động phù hợp với quy hoạch đất đai và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Những trạm cân không đáp ứng điều kiện sẽ bị xử lý triệt để, không hợp thức hóa bất kỳ hành vi vi phạm nào. Việc xử lý nghiêm các trạm cân xây dựng trái phép không chỉ nhằm chấn chỉnh lại trật tự quản lý đất đai mà còn góp phần bảo vệ lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null