Dựng nhà, đặt trạm cân trái phép trên đất nông nghiệp: Cơ quan chức năng loay hoay tìm giải pháp xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một hộ dân ở thị xã Ayun Pa vào khu vực đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lâm nghiệp ở khoảnh 5, tiểu khu 1276 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai quản lý để đặt trạm cân thu mua nông sản và dựng nhà ở trái phép.

Điều đáng nói là vụ việc xảy ra đã gần 1 năm nhưng cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm giải pháp xử lý.

Vi phạm rành rành

Được người dân dẫn đường, từ ngã ba gần Km 9 tỉnh lộ 668, chúng tôi men theo con đường đất gồ ghề hướng vào lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai thuộc địa phận xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa. Đi khoảng 5 km, chúng tôi đến được vị trí có 2 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Người dẫn đường thông tin: Đây là nơi đặt trạm cân điện tử để thu mua mì, bắp của vợ chồng Phúc Vi. Trạm cân này được đặt ở đây từ khoảng tháng 7-2023. Họ bắt đầu hoạt động thu mua nông sản từ tháng 8-2023 đến tháng 2-2024 thì tạm dừng.

Kể từ khi đặt trạm cân, khu vực này thường xảy ra hiện tượng mất trộm mì của người dân. Khu vực này toàn đồi núi nên kẻ xấu lợi dụng lúc vắng người vào nhổ trộm mì của người dân rồi chở ra đó bán. Dân trong vùng đã kiến nghị các cấp chính quyền sớm tháo dỡ trạm cân dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng lâu nay vẫn không thấy động thái gì.

Gia đình ông Trần Hạnh Phúc dựng nhà, đặt trạm cân trái phép trên đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai. Ảnh: N.T

Gia đình ông Trần Hạnh Phúc dựng nhà, đặt trạm cân trái phép trên đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai. Ảnh: N.T

Theo quan sát của chúng tôi, khoảnh đất này khá bằng phẳng, có hàng rào bằng lưới B40 bao quanh và trồng thêm một số loại cây ăn quả. Trong khoảnh đất có 2 ngôi nhà dựng sát nhau bằng gỗ và sắt, có gắn cả camera, đèn điện chiếu sáng. Cạnh đó có một vật tựa chiếc cân điện tử dùng để cân xe chở nông sản của người dân. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi có mặt không ghi nhận hoạt động mua bán nông sản, nơi đây cũng không có người trông coi.

Ông Phạm Đắc Vịnh-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai-cho biết: Giữa tháng 8-2023, Tổ quản lý bảo vệ rừng Ia Hiao phát hiện các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp quy hoạch ngoài lâm nghiệp ở lô 6, khoảnh 5, tiểu khu 1276 thuộc sự quản lý của đơn vị.

Ngay sau đó, Ban đã thành lập 1 tổ xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng trên đất nông nghiệp và yêu cầu người vi phạm là ông Trần Hạnh Phúc (trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) tháo dỡ các công trình đã xây dựng, trả lại hiện trạng ban đầu.

“Để người dân tự ý xây dựng các công trình trong khu vực quản lý là trách nhiệm của đơn vị. Ban đã họp và khiển trách Tổ quản lý bảo vệ rừng Ia Hiao vì để xảy ra những vi phạm nói trên. Người vi phạm cũng có tháo dỡ một phần công trình xây dựng trái phép rồi”-ông Vịnh thông tin thêm.

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hạnh Phúc thừa nhận đã xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp ở khoảnh 5, tiểu khu 1276.

“Gia đình làm nhà tạm để trồng rừng và thu mua nông sản bà con trong vùng làm ra. Sau khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã tháo dỡ một phần rồi. Chúng tôi cũng không thu mua nông sản nữa, còn nhà thì để cho mấy nhân công ở để trồng rừng cho gia đình. Cũng không hề có việc gia đình mua bán nông sản trộm cắp của dân trong vùng”-ông Phúc trình bày.

Vẫn chưa có giải pháp xử lý rốt ráo

Liên quan đến vấn đề này, bà Vũ Thị Hà Giang-Chủ tịch UBND xã Chư Băh-cho biết: Cuối tháng 8-2023, xã phát hiện việc ông Trần Hạnh Phúc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa phận của xã nhưng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai quản lý.

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai mời ông Phúc lên làm việc 3 lần và yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Phúc không chấp hành.

Chúng tôi đã báo cáo việc này lên UBND thị xã Ayun Pa. Ủy ban nhân dân thị xã cũng có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về vụ việc này. Sau đó, đoàn kiểm tra gồm đại diện của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai và UBND thị xã Ayun Pa đã tiến hành kiểm tra thực tế và họp để thống nhất xử lý công trình trái phép nói trên.

Tuy nhiên, vướng mắc là nơi xảy ra vi phạm thuộc địa phận xã nhưng lại thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai nên chưa xác định rõ thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Bảng hiệu mua bán nông sản đặt tại nhà ông Phúc. Ảnh: Nguyễn Tú
Bảng hiệu mua bán nông sản đặt tại nhà ông Phúc. Ảnh: Nguyễn Tú

“Ủy ban nhân dân xã không thể lập biên bản xử phạt hành chính hay cưỡng chế tháo dỡ khi chưa có văn bản đề nghị xử lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai. Còn Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời bằng văn bản là Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai không được giao quyền lập biên bản, xử lý hành chính nếu phát hiện vi phạm.

Đối với việc phản ánh trộm cắp nông sản bán cho trạm cân của ông Phúc, UBND xã chưa tiếp nhận tin báo chính thức để giao lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý”-Chủ tịch UBND xã Chư Băh thông tin thêm.

Còn theo ông Phạm Đắc Vịnh: Khu vực xảy ra vi phạm thuộc đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lâm nghiệp, đang trong giai đoạn làm thủ tục bàn giao về cho UBND xã Chư Băh quản lý. Nơi xảy ra vi phạm thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai nhưng theo các quy định thì đơn vị không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính hoặc cưỡng chế tháo dỡ.

Trong các cuộc họp, chúng tôi cũng đã đề xuất phía UBND xã Chư Băh xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị cũng đang vận động ông Phúc tự tháo dỡ nốt những công trình sai phạm còn lại. Từ tháng 4-2024 đến nay, qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy gia đình ông Phúc không mua bán, cân nông sản ở trạm cân.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null