WFP: 40 triệu người tại Trung Đông đối mặt với nạn đói trong tháng lễ Ramadan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết, Trung Đông đã bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa lúc khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong những năm gần đây, theo nguồn tin từ TTXVN.

Theo đó, tổ chức này đồng thời cảnh báo các nguồn viện trợ ngày càng sụt giảm đã ảnh hưởng đến nỗ lực xoa dịu khủng hoảng lương thực. Cụ thể, WFP nêu rõ 40 triệu trong tổng số 400 triệu người ở Trung Đông đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Trong số đó, 11 triệu người không thể đảm bảo đủ lương thực hàng ngày cho gia đình.

Bên cạnh đó, WFP đặc biệt nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng vẫn diễn biến phức tạp ở Dải Gaza, nơi toàn bộ dân số của dải đất ven Địa Trung Hải này đang cần được hỗ trợ lương thực, với hơn nửa triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Bà Corinne Fleischer-Giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của WFP cho biết, tháng lễ Ramadan đã trở thành gánh nặng đối với hàng triệu người tại Trung Đông khi họ phải đối mặt với giá lương thực cao, trong khi thu nhập vẫn bấp bênh.

Trẻ em chơi đùa tại một trại dành cho người Palestine di tản ở Rafah, phía Nam Dải Gaza. Ảnh: AFP

Trẻ em chơi đùa tại một trại dành cho người Palestine di tản ở Rafah, phía Nam Dải Gaza. Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan, vov.vn cho biết, ngày 11-3, ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan linh thiêng của các tín đồ Hồi giáo, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ nhân đạo mới gồm thực phẩm và vật tư y tế xuống khu vực phía Bắc Gaza. Đây là đợt thả hàng nhân đạo thứ 8 của các đối tác xuống khu vực này.

Tính đến nay, có tổng cộng hơn 353 tấn lương thực và viện trợ đã được cung cấp cho người dân Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch cứu trợ bằng đường hàng không.

Song song với hoạt động cứu trợ của Ai Cập và UAE, lực lượng không quân Ai Cập, Jordan và một số nước gồm Mỹ, Pháp và Bỉ cũng đã dùng máy bay để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng ở phía Bắc Gaza.

Ngoài ra, từ Cộng hòa Síp, một tàu hàng của Liên minh châu Âu cũng chở theo 200 tấn hàng cứu trợ đã nhổ neo mang hàng cứu trợ tới Gaza.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null