Vươn mình phát triển và thịnh vượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Tinh thần ấy vẫn còn vẹn nguyên và trở thành nguồn cảm hứng để chúng ta vượt qua những biến chuyển khó lường của thế giới.

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn kiên cường, sáng tạo, biết vượt qua thử thách để vươn lên mạnh mẽ.

Đất nước hôm nay đang bước vào một giai đoạn đặc biệt, mang trong mình sức mạnh nội sinh từ truyền thống, niềm tin vào tương lai, dưới sự lãnh đạo bản lĩnh và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Một đất nước muốn vươn xa, trước tiên phải làm mạnh từ bên trong. Đó là sự đoàn kết của nhân dân, sự tinh gọn và hiệu quả của bộ máy, cùng sự bứt phá trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Câu nói ấy không chỉ khẳng định con đường đúng đắn của Đảng mà còn như một ngọn đuốc dẫn đường cho toàn dân tộc.

Hành trình chuyển đổi số quốc gia, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hướng đến sự phát triển bền vững và công cuộc tinh gọn bộ máy mạnh, hoạt động hiệu quả cao, không chỉ là yêu cầu thời đại, mà còn là cơ hội để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, sự thành công của những cải cách này phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và việc nâng cao hiệu quả công việc ở từng cấp, từng ngành.

Kỷ nguyên mới đòi hỏi mỗi người dân, mỗi tổ chức phải thay đổi tư duy, sẵn sàng đón nhận cái mới và không ngừng sáng tạo. Đó là trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng là vinh dự của thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình vẻ vang của cha ông.

TPHCM - thành phố đầu tàu kinh tế và nhiều mặt của cả nước, vừa kết thúc năm 2024 với dấu ấn đáng kể khi lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 500.000 tỷ đồng.

Thành phố cũng vừa khánh thành tuyến metro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Đó là những thành quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, thành phố vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức để phục hồi và lấy lại vị thế của mình.

Năm 2025, cùng với cột mốc kỷ niệm 50 năm ngày “đất nước trọn niềm vui” và hàng loạt sự kiện trọng đại, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, việc tinh gọn bộ máy không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà còn là cuộc cách mạng về tư duy và hành động. Đó là sự đổi mới toàn diện, tháo gỡ cho được những điểm nghẽn về “thể chế, hạ tầng và nhân lực”, để xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển và thịnh vượng.

Để đạt được những mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt là sự tiên phong của các thành phố lớn như TPHCM, cũng như mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chúng ta tin rằng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, linh hoạt và bản lĩnh của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân, Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng không chỉ vượt qua thử thách mà còn vươn mình thành một biểu tượng của sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Một mùa xuân mới lại về. Nhưng mùa xuân này thật đặc biệt! Tập thể những người làm báo Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi lời chúc bình an, hạnh phúc đến tất cả quý bạn đọc; mong mỗi chúng ta tiếp tục vượt lên chính mình với tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ để cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước đạt được những mục tiêu hằng mong ước!

Theo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tù mù thu chi ở các chung cư

Tù mù thu chi ở các chung cư

Chuyện mập mờ thu - chi ở các chung cư phổ biến lâu nay, nhưng chỉ đến khi Chi cục Thuế H.Bình Chánh (TP.HCM) ban hành quyết định xử phạt Ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á số tiền gần 120 tỉ đồng, nhiều người mới 'ngã ngửa'.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...