Dự báo khoảng ngày 7/2, bão sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới sau đó gặp phải không khí lạnh mạnh trên Biển Đông nên bão Basyang sẽ nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang chủ động ứng phó vùng áp thấp, kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông.
(GLO)- Chiều 30-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo hướng Bắc.
Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ và hướng di chuyển. Dự báo, ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa gửi Công văn số 01/BCĐ-BNNMT gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ngày 16/9, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông, nguy cơ lũ quét, sạt lở; trên Biển Đông, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa.
Tuy đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sau khi đổ bộ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.
Ngày 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 48 - 72 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông xác suất 80 - 90% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60 - 70%.
Mặc dù được dự báo không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nhưng áp thấp nhiệt đới gây ra mưa giông trên Biển Đông, hoàn lưu ảnh hưởng từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.
Hiện nay, thời tiết trên Biển Đông đang rất xấu, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2 do xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp.
Sau khi vùng áp thấp hình thành, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía nam khu vực giữa Biển Đông, nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m.
Dự báo trong hai ngày 13-14/7 (thứ Bảy, Chủ nhật), trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp, sau đó phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Miền Trung có thể đón mưa lớn vào đầu tuần tới.
Khoảng 23-24/6, trên Biển Đông có thể xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-75%, dự báo có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam hoặc Trung Quốc.
Bão Doksuri đang di chuyển ngoài khơi Philippines được dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, thời tiết trong nước tiếp tục nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa dông kéo dài ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền.
(GLO)- Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng áp thấp có khả năng hình thành những ngày tới.
(GLO)- Ngày 7-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông và tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm. Trong 1-2 ngày tới, có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Chiều tối và đêm 3/7, phía Tây Bắc Bộ và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.