Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

thoi-tiet.jpg
Các tuyến đường tại Thái Nguyên ngập sâu trong nước do cơn mưa kéo dài. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm.

Nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Từ ngày 27-28/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc (Bắc Bộ) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/6, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Sáng 26/6, mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các địa phương như sau: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu, Tuyên Quang và Bắc Kạn từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Do đó, cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá: Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu); Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Lâm Bình, Na Hang (Tuyên Quang); Pác Nặm (Bắc Kạn); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hoà An, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố Cao Bằng, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Tràng Định (Lạng Sơn).

Trên biển, ngày và đêm 27/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 26/6:

Thủ đô Hà Nội

- Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối và đêm. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng 27/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, tối 26/6, sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Bích Hồng-Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

null