Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Vì sao Tô Thị Ty Na có thể 'qua mặt' công ty bảo hiểm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi 2 con trai chết, người phụ nữ này đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỉ đồng.

Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Quảng Nam và cả nước rúng động trước thông tin về một người mẹ ở tỉnh Quảng Nam ra tay sát hại con để trục lợi bảo hiểm, số tiền hàng tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981; tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người vào tối 5-4.

Xung quanh vụ việc này, nhiều người dân đặt câu hỏi vì sao người phụ nữ trên có thể trục lợi khoản tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm?

Tô Thị Ty Na tại cơ quan điều tra
Tô Thị Ty Na tại cơ quan điều tra

Ngày 6-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một công ty bảo hiểm lớn cho biết: Khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đặc biệt trong các trường hợp yêu cầu chi trả sớm (trong vòng hai năm đầu của hợp đồng) hoặc tử vong đột ngột, doanh nghiệp sẽ tiến hành điều tra, xác minh kỹ lưỡng. Mục đích là để xác định xem có rơi vào các trường hợp bị loại trừ bảo hiểm như tự tử, phạm tội hay không.

Nếu quá trình điều tra phát hiện có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, công ty sẽ từ chối chi trả theo đúng điều khoản loại trừ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp không có bằng chứng cho thấy có gian dối hay vi phạm, công ty buộc phải thực hiện việc chi trả quyền lợi cho khách hàng.

Trong trường hợp đã chi trả mà sau này cơ quan chức năng xác nhận người được hưởng quyền lợi có hành vi gian dối, trục lợi, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chi.

Theo vị đại diện này, tình trạng trục lợi bảo hiểm nhân thọ đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, gần đây các vụ việc có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi, gây tổn thất không nhỏ cho các doanh nghiệp bảo hiểm và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của những khách hàng trung thực.

Để đối phó với thực trạng này, các công ty bảo hiểm đã và đang tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi trục lợi. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chi trả, mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm.

Nói về vụ việc nghi án giết người tại Quảng Nam nhằm trục lợi bảo hiểm, đại diện công ty cho rằng: "Vụ việc này liên quan đến cả án hình sự và yếu tố dân sự. Dù có bản án và quyết định thi hành, việc thu hồi lại số tiền đã chi trả vẫn gặp nhiều khó khăn".

Chuyên gia bảo hiểm Hoàng Nguyễn Ngọc Thịnh nhận định: số tiền bồi thường trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường rất lớn, nên một số người bất chấp thủ đoạn để trục lợi. Trong khi đó, nhiều công ty vẫn phụ thuộc vào hồ sơ giấy tờ và quy trình xác minh còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện gian lận.

"Không ai nghĩ mẹ lại giết con chỉ vì tiền, nên thường không ai nghi ngờ hay tố giác những hành vi như vậy. Chính điều đó tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng"-ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, sau những vụ việc như vậy, các công ty bảo hiểm cần rà soát lại quy trình, tăng cường kiểm tra nội bộ và siết chặt khâu kiểm duyệt. Đồng thời, xử lý nghiêm các bộ phận thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho hành vi trục lợi xảy ra.

Việc ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) là hướng đi cần thiết. Những công nghệ này giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu, phân tích rủi ro và phát hiện những dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như một người đứng tên quá nhiều hợp đồng bảo hiểm hoặc có dấu hiệu dàn dựng nhằm trục lợi bất chính.

Vụ án ở Quảng Nam là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định xấu. "Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm cũng cần đảm bảo cân bằng lợi ích, không được lấy lý do phòng chống gian lận để gây khó dễ, trì hoãn chi trả quyền lợi chính đáng cho khách hàng. Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường giám sát hoạt động của ngành bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi người dân" – ông Thịnh nhấn mạnh.

Theo Lê Tỉnh - Nguyễn Hải (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ động các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Đoàn Giám sát Quốc hội tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

null