Vụ lộ đề thi lớp 10 tại Kon Tum: 12 học sinh liên quan vụ việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi có thông tin về việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10, Công an tỉnh Kon Tum cũng đã vào cuộc điều tra và xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Ngày 17.6, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết vừa có tờ trình báo cáo thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về vụ lộ đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Kon Tum năm 2023-2024. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Kon Tum năm 2023-2024. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Như Thanh Niên đã thông tin, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 tại tỉnh Kon Tum, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đề thi môn tiếng Anh bị lộ kèm theo bản chụp có nội dung gần giống đề thi.

Ngày 4.6, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đã làm việc với các giáo viên ra đề thi môn tiếng Anh. Tại buổi làm việc, giáo viên Phạm Thị Hương (Trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum) thừa nhận có liên quan đến vụ việc nói trên.

Cụ thể, có một học sinh tên H. ( lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ) học thêm tại nhà bà Hương. Trong quá trình học thêm, học sinh này đã chụp lại đề thi từ máy in của bà Hương.

Bà Hương nhận khuyết điểm về việc để học sinh chụp bản thảo đề thi và khẳng định không tự sao, chụp đề cho học sinh.

Qua làm việc với các cán bộ ra đề thi, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum xác định mỗi lần ra đề thi đều có 1 bản thảo được in ra. Bản bị lộ là bản thảo thống nhất cuối cùng, chỉ khác đề thi chính thức đúng 1 câu. Bản thảo cuối cùng này được giao cho bà Hương giữ.

Từ đó, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum xác định giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản dự thảo đề. Ban ra đề còn thiếu chặt chẽ trong yêu cầu xử lý bản thảo đề thi. Học sinh học thêm đã chụp bản dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín.

Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum kết luận việc lộ đề được lan truyền trong các nhóm kín của học sinh sau buổi thi tiếng Anh là bản dự thảo của đề thi, không phải đề thi chính thức. Đồng thời, đề thi của kỳ thi tuyển sinh đầu cấp khối THPT không thuộc danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Kon Tum cũng đã vào cuộc điều tra. Tính đến ngày 12.6 cơ quan công an đã xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở phân tích phổ điểm, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đánh giá phạm vi ảnh hưởng của việc lộ bản thảo đề thi môn tiếng Anh (môn chung) là rất nhỏ so với quy mô của kỳ thi. Ngoài ra, sau khi phân tích số liệu thống kê thì không có sự bất thường về điểm số ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đề xuất phương án giữ nguyên phương án xét tuyển sinh đối với các thí sinh không liên quan đến vụ việc lộ bản thảo đề thi. Đối với các thí sinh có liên quan đến vụ việc, Sở GD-ĐT đề xuất hủy kết quả thi lần này và tổ chức cho các thí sinh này thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh bằng đề dự bị.

Báo cáo cũng nêu rõ đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10, sẽ xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null