Hai phương án xử lý nghi vấn lộ đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đề nghị hủy kết quả đối với các học sinh nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời vẫn sử dụng kết quả môn Tiếng Anh chung để xem xét tuyển sinh.
(Ảnh minh họa. Hữu Quyết/TTXVN)

(Ảnh minh họa. Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 9/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhận được báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, nghi vấn lộ đề thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi trên.

Theo báo cáo số 1084/SGDĐT-VP, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum khẳng định nghi vấn lộ đề thi là lộ bản dự thảo của đề thi, không phải lộ đề thi chính thức. Theo đó, trên cơ sở kết quả điều tra của Công an tỉnh, căn cứ phạm vi ảnh hưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã dự kiến hai phương án tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Phương án 1, trường hợp lộ đề thi môn Tiếng Anh chung ở quy mô nhỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đề nghị hủy kết quả đối với các học sinh nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời vẫn sử dụng kết quả môn Tiếng Anh chung để xem xét tuyển sinh.

Phương án 2, trường hợp lộ đề thi môn Tiếng Anh chung ở quy mô lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đề nghị hủy kết quả môn thi Tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh, căn cứ kết quả điểm thi hai môn Toán, Ngữ văn và kết quả học tập 4 năm cấp trung học cơ sở để xét tuyển.

Trước đó, như tin đã đưa, vào tối 2/6, kết thúc môn thi Tiếng Anh tại Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 ở Kon Tum, trên mạng xã hội Zalo, Facebook có dư luận lộ đề môn Tiếng Anh kèm theo bản chụp nội dung gần giống đề thi trên.

Sáng 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tiến hành làm việc với các giáo viên ra đề thi Tiếng Anh gồm thầy Trần Trung Trinh (Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Liên Việt) và cô Phạm Thị Hương (Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ thành phố Kon Tum).

Riêng cô Lê Thị Hồng Loan (Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh), viên chức biệt phái, công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo vắng mặt do đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung văn bản 1057/SGDĐT-VP ngày 4/6 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Công an tỉnh Kon Tum, tại buổi làm việc, cô Phạm Thị Hương thừa nhận có một học sinh lớp 9A, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ, đang học thêm tại nhà riêng của cô Hương đã chụp đề thi từ máy in tại nhà cô giáo Hương. Đồng thời, cô Hương nhận khuyết điểm về việc để học sinh chụp bản thảo đề thi và khẳng định không tự sao, chụp đề cho học sinh.

Để xác định cụ thể thông tin lộ đề thi môn Tiếng Anh của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, những cá nhân có liên quan, phạm vi ảnh hưởng của việc lộ đề thi trên để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 cho phù hợp.

Liên quan đến vấn đề trên, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản khẩn, chỉ đạo các lực lượng chức năng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm lộ đề thi tuyển sinh lớp 10.

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 được tổ chức từ ngày 1-4/6, toàn tỉnh Kon Tum có 6.659 thí sinh đăng ký dự thi tại 25 điểm thi, chỉ tiêu tuyển 5.594 học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null