(GLO)- 1 giáo viên ở tỉnh Trà Vinh bị Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng video lên Youtube với nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến Phó Chánh Thanh tra huyện Cầu Kè.
Từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và phát trực tiếp nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức tại Vĩnh Long.
Tối 21-9, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
(GLO)- Vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã ở tỉnh Đak Lak, 2 cá nhân tại TP. Hà Tĩnh vừa bị Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Lê Thị Thu Hương đã đăng tải rên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung bịa đặt, xúc phạm đến uy tín của tập thể, danh dự, nhân phẩm của cá nhân lãnh đạo thuộc Báo Bảo vệ pháp luật.
Nói về hậu quả của những 'anh hùng bàn phím' mạng xã hội, trong buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều 28.3, đại diện Công an TP.HCM cho biết có nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố trên mạng xã hội rồi hẹn nhau ra đời thực giải quyết, dẫn đến phạm tội nặng thì giết người, nhẹ thì cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Chiều 23.7, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với ông Trần Hên (sinh năm 1966, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Cà Mau họp báo cung cấp thông tin vụ bắt giam bà Trần Thị Phương Mai (Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu Mai Trang, phường Tân Thành, TP Cà Mau) về hành vi “Vu khống“.
(GLO)- Chiều 20-9, tin từ Công an huyện Chư Sê cho hay, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc ông Trần Xuân Cảnh-Chủ tịch UBND xã Ia Ko bị tung clip “nóng“ trên mạng xã hội Facebook.
Luật sư Trần Đình Triển đã lên tiếng trước thông tin Trung tướng công an Hữu Ước có đơn kiến nghị gửi tới nhiều cơ quan chức năng về việc bị luật sư (LS) Trần Đình Triển “vu khống“.