Vụ khai thác hơn 1.000 m3 cát ở An Khê: Phạt hơn 180 triệu đồng với 1 doanh nghiệp và 4 cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 181/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Long Phước và 4 cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép tại thị xã An Khê.

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, vào lúc 9 giờ ngày 17-3-2022, Công an thị xã An Khê phát hiện ông Đặng Văn Anh (SN 1968, trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) điều khiển ô tô BKS 81C-101.81 và ông Trần Anh Tuấn (SN 1977, trú tại tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê) điều khiển ô tô BKS 81C-160.44 vận chuyển tổng cộng 18 m3 cát xây dựng nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các tài xế trên khai nhận vận chuyển cát từ bãi cát của ông Trần Đình Thông (SN 1981, trú tại thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê) ở thôn An Thạch (xã Xuân An) đi bán cho một công trình xây dựng.

Hiện trường bãi tập kết cát trái phép. Ảnh Công an thị xã An Khê
Hiện trường bãi tập kết cát trái phép. Ảnh Công an thị xã An Khê



Từ lời khai của 2 tài xế, Công an thị xã An Khê đã kiểm tra thửa đất của ông Thông tại thôn An Thạch. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện bãi tập kết cát với tổng khối lượng hơn 1.000 m3 và 1 máy bơm đang hút cát dưới lòng suối lên ô tô BKS 81C-177.08 của ông Nguyễn Đức Hiệp (SN 1975, trú tại tổ 14, phường An Phú). Làm việc với cơ quan Công an, ông Thông khai nhận không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 175 triệu đồng đối với ông Thông về hành vi khai thác cát dưới lòng suối mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, ông Thông còn bị tịch thu tang vật gồm 1 máy xúc, 1 máy bơm và hơn 1.000 m3 cát. Đồng thời, cũng trong quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt ông Tuấn và ông Anh 750 ngàn đồng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; ông Hiệp bị phạt 400 ngàn đồng về hành vi tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên Long Phước (tổ 14, phường An Phú) về hành vi mua khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

 

R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null