Vợ nhậu say, chém chồng 38 nhát dẫn đến tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người vợ dùng dao chém chồng 38 nhát khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) ngày 25.11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thạch Thị Siêne (39 tuổi, ngụ P.9, TP.Trà Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đây là người dùng dao chém chồng dẫn đến tử vong.

Nghi phạm Thạch Thị Siêne tại cơ quan công an. Ảnh: NAM LONG

Nghi phạm Thạch Thị Siêne tại cơ quan công an. Ảnh: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, ngày 19.11, Thạch Thị Siêne tổ chức nhậu tại nhà cùng những người bạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh K.N. (41 tuổi, chồng của Siêne) đi làm về, thấy có tiệc nhậu nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà.

Sau đó, giữa anh N. và Siêne xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Trong lúc có rượu, Siêne dùng búa đánh anh N. nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, anh N. dọn đồ lên xe bỏ nhà đi. Do quên mang theo tiền nên khi đi được một đoạn, anh N. đi bộ quay lại nhà để lấy.

Thấy anh N. về, Siêne dùng dao chạy đến chém liên tục 38 nhát vào chân và lưng anh. Ngay sau đó, anh N. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh K.N. Ảnh: NAM LONG

Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh K.N. Ảnh: NAM LONG

Đến ngày 22.11, anh N. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Đến rạng sáng 23.11, do tình hình chuyển biến nặng, gia đình đưa anh N. về nhà và anh tử vong sau đó.

Vụ vợ chém chồng dẫn đến tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null