Cả 3 nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đều cho biết đã bổ sung thêm nhiều trạm BTS, xe phát sóng lưu động để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Bài toán mới tại AI City Challenge năm nay có tên Phát hiện vật thể từ camera mắt cá là cơ hội để các kỹ sư VNPT cọ xát, khẳng định vị thế công nghệ "Make in Vietnam" trên bản đồ AI thế giới
Ngày 24.4, tại TP.Quy Nhơn, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.
(GLO)- Hòa nhập với xu thế của thời đại, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo kết quả đấu giá tần số vô tuyến điện, Viettel trúng đấu giá băng tần B1 với giá hơn 7.500 tỷ đồng, VNPT trúng đấu giá băng tần C2 với giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.
Trong chiến lược xây dựng Hạ tầng Số quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2025 sẽ có 100% cơ quan chính phủ, 70% doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây của đơn vị trong nước.
Chỉ trong vòng một tháng cuối năm 2020, cả ba nhà mạng điện thoại di động lớn trong nước đều đồng loạt công bố vùng phủ sóng, chính thức thử nghiệm kinh doanh dịch vụ 5G, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận công nghệ này, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số.
Với chứng chỉ quốc tế oneM2M - chứng chỉ toàn cầu dành cho giải pháp công nghệ VNPT IoT Platform, VNPT trở thành đơn vị duy nhất của Việt Nam tới thời điểm này có nền tảng IoT đạt chứng chỉ toàn cầu.
Thời gian tới là giai đoạn bản lề then chốt của VNPT trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030, khẳng định vị trí chủ lực trong cách mạng công nghiệp thứ tư.
Tuyến cáp quang biển SJC2 do Tập đoàn VNPT tham gia đầu tư xây dựng, cập bờ Việt Nam tại Quy Nhơn, sẽ tăng cường sức mạnh truyền dẫn quốc tế của Việt Nam.
Mạng di động ảo này được cung cấp trên hạ tầng viễn thông di động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và sẽ có đầu số điện thoại mới để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Bốn nhà mạng gồm Viettel, VNPT, MobiFone và Gtel Mobile đã thỏa thuận dùng chung hạ tầng viễn thông và các trạm thu phát sóng (BTS). Đây là lần đầu tiên một thỏa thuận như vậy được các nhà mạng cùng ký kết.
Nâng cấp băng thông rộng, tăng chất lượng đường truyền là chính sách mới nhất trong chuỗi hỗ trợ toàn diện của VNPT với ngành giáo dục trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.
Sau thời quá trình thử nghiệm, lộ trình chuyển đổi chính thức sẽ chia thành 5 đợt tương ứng với 5 đầu số cần chuyển đổi của VNPT là 0124 (thành 084), 0127 (thành 081), 0129 (thành 082), 0123 (thành 083), 0125 (thành 085), bắt đầu từ ngày 15-9 đến hết ngày 25-9.
Tin từ VNPT và Viettel cho biết, trong tháng Bảy, đơn vị này sẽ mở kênh khai thác chính thức trên tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Africa Europe 1 (AAE-1).
(GLO)- Ngày 19-2, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai (APC Gia Lai) đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Gia Lai tổ chức tập huấn hệ thống dạy và học trực tuyến VNPT E-Learning cho hơn 80 cán bộ, giáo viên của trường.
Trong 3 “ông lớn“ dẫn đầu ngành viễn thông là Viettel, Mobifone và VNPT, Mobifone ghi nhận hơn 12.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận “bốc hơi“ hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, VNPT vẫn ghi nhận gần 1.970 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ bất chấp doanh thu giảm.
Theo ông Sun Bohan, Tổng giám đốc Công ty công nghệ Huawei Việt Nam, Huawei mong muốn được hợp tác với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin - truyền thông là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone triển khai dịch vụ 5G.
Sau khi 6 tập đoàn, tổng công ty từng trực thuộc Bộ Công Thương chuyển chức năng chủ sở hữu về Ủy ban quản lý vốn nhà nước, ngày 12/11 hàng loạt DN lớn khác như Mobifone, VNPT, SCIC... cũng “về nhà mới“.