Emagazine

E-magazine Vì thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm giúp các em học sinh có những trải nghiệm bổ ích, bồi đắp tình cảm và hình thành lối sống đẹp, cuối tháng 12-2023, Đoàn trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) đã tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2023-Xuân tình nguyện năm 2024” tại buôn Krăi, xã Ia Rbol. Tham gia chương trình có 23 bí thư chi đoàn khối lớp 10, 11, 12. Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 15 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cùng 300 bộ quần áo cho người dân và học sinh.

Để huy động nguồn lực tổ chức chương trình, Đoàn trường THPT Lê Thánh Tông đã kêu gọi sự đóng góp của giáo viên và học sinh toàn trường. Ngoài tiền mặt, các em học sinh còn ủng hộ áo quần. Em Biện Ngọc Linh Ý-Bí thư Chi Đoàn lớp 12A6-cho hay: “Em muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa tình thương và sẻ chia với cộng đồng. Qua mỗi hoạt động, em thấy trách nhiệm của bản thân là phải học tập và rèn luyện tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.

Cũng với mong muốn giúp HSSV trải nghiệm thực tiễn, Đội công tác xã hội Trường Cao đẳng Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng với 1-2 chương trình/tháng. Đến nay, Đội công tác xã hội có 40 thành viên, hoạt động khá chuyên nghiệp, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Đối tượng Đội công tác xã hội hướng tới là các em thiếu nhi, bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên Rmah H’Sim-thành viên Đội công tác xã hội-cho hay: “Mỗi phần quà được trao đều nhằm mang niềm vui đến cho thiếu nhi khó khăn. Em thấy được ý nghĩa của việc mình làm và có thêm niềm vui, động lực để tham gia hoạt động tình nguyện”.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều sân chơi nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của HSSV. Nhằm khuyến khích các em học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, ngày 7-1, Thành Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ-Giáo dục HP tổ chức Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY lần thứ II.

Tại ngày hội, các đội thi tham gia lập trình và điều khiển robot, thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn. Với chủ đề “Đấu trường robot không gian xanh”, các đội lập trình, điều khiển robot thực hiện 5 nhiệm vụ: vận chuyển khối rác không tái chế đến nhà máy xử lý, vận chuyển khối rác tái chế đến nhà máy tái chế, vận chuyển khối năng lượng đến khu công nghiệp, vận chuyển khối rác hữu cơ đến nhà máy phân bón, vận chuyển khối phân bón đến khu nông nghiệp. Các đội thi đấu tính điểm để chọn ra đội chiến thắng.

Với sự bình tĩnh, am hiểu công nghệ, đội Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) đã xuất sắc giành giải nhất khối THPT.

Nhiều HSSV đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp trung ương với các sản phẩm, dự án mang tính ứng dụng cao, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Tại Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 11-2023, em Lê Quang Huy (lớp 11B, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai) đã chế tạo thành công gậy thông minh dò đường bằng cảm biến sóng âm giúp những người khiếm thị đi lại an toàn hơn. Cách sử dụng chiếc gậy khá đơn giản, người dùng chỉ cần nhấn 1 lần công tắc ở đầu gậy và khi gậy rung, còi báo thì bắt đầu di chuyển gậy đến vị trí cần đến. Gậy sẽ báo cho người dùng về sự xuất hiện của vật cản thông qua hệ thống cảm biến, chip xử lý phát tín hiệu đến một bộ phận rung gắn trên tay cầm và còi báo để giúp người khiếm thị nhận biết, tìm cách tránh. Sản phẩm đã đạt giải ba Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 11-2023.

Nhiều dự án, sản phẩm sáng tạo của học sinh đã được áp dụng vào thực tế, đạt giải cao tại các cuộc thi như: Sản phẩm nhang đuổi muỗi từ thảo dược của nhóm học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) đạt giải nhì Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai năm học 2022-2023; Dự án “Fass-Hệ thống hỗ trợ quản lý và giám sát trường học” của 2 em Nguyễn Đức Danh và Trần Thị Thùy Dung (lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) đạt giải khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX-2023.

Những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh... góp phần giáo dục, bồi dưỡng lớp HSSV “vừa hồng, vừa chuyên”, có kiến thức, lối sống đẹp và có trách nhiệm cao với cộng đồng.

Năm học 2022-2023, căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của HSSV, các đoàn trường đã giới thiệu 473 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; kết quả có 160 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tỉnh Đoàn đã xét chọn, tuyên dương, tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” cho 22 HSSV.

Đặc biệt, trong số 7 công dân trẻ tiêu biểu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có 2 sinh viên gồm: Vũ Thị Hoàng Ngân (Trường Đại học Fulbright Việt Nam) và Nguyễn Hoa Như Ngọc (Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội). Cả 2 em đều là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, có thành tích học tập xuất sắc, năng nổ trong các hoạt động Đoàn, tích cực nghiên cứu khoa học. “Em rất vui mừng khi được nhận danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu”. Đây là động lực để em nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như tích cực tham gia phong trào tình nguyện, nghiên cứu sáng tạo ở môi trường đại học”-Ngọc chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Thư viện xanh về làng Canh Tiến

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

 Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

 Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

(GLO)- Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.