Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai

Vì sao tỷ lệ chi bộ khu dân cư có chi ủy ở Chư Păh đạt thấp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với 82/109 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 75,23%), Đảng bộ huyện Chư Păh có tỷ lệ chi bộ khu dân cư có chi ủy thấp nhất tỉnh Gia Lai. Hiện nay, địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp để phát triển chi bộ khu dân cư có chi ủy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Trường, những ngày đầu thành lập huyện, 8/12 tổ chức Đảng cấp xã là chi bộ, trong đó, một số chi bộ chỉ có 3 đảng viên. Sau quá trình chia tách xã rồi sáp nhập, đến nay, huyện có 14 Đảng bộ xã, thị trấn với 109 chi bộ khu dân cư, 1.388 đảng viên. Nguồn kết nạp đảng viên mới cũng gặp khó khăn, số thanh niên có trình độ học vấn đa phần đi làm ăn xa; một bộ phận còn lại không đáp ứng đủ các điều kiện để bồi dưỡng, tạo nguồn.

Mặt khác, một số cấp ủy địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở khu dân cư. Do đó, đến nay, tỷ lệ chi bộ khu dân cư có chi ủy chỉ đạt 75,23%; tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đạt 70,64%; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt 83,49% và tỷ lệ thôn đội trưởng là đảng viên đạt 75,23%.

Đáng chú ý, nhiều chi bộ chỉ có 3-4 đảng viên nên việc xây dựng chi ủy cần thời gian, lộ trình. Điển hình như Đảng bộ xã Đak Tơ Ve có 5 chi bộ khu dân cư với 32 đảng viên, trong đó chỉ có chi bộ làng Tuêk đủ số lượng đảng viên để thành lập chi ủy. Bí thư Đảng ủy xã Rơ Châm Yung cho biết: “Năm 2023, Đảng bộ xã dự kiến xây dựng Chi bộ làng Om có chi ủy. Tuy nhiên, 1 đảng viên là cán bộ địa chính-xây dựng xã tham gia sinh hoạt tại chi bộ mới luân chuyển công tác nên chỉ còn 6 đảng viên nên rất khó để hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3 của Chi bộ làng Kách. Ảnh: Phương Dung

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3 của Chi bộ làng Kách. Ảnh: Phương Dung

Bí thư Đảng ủy xã Đak Tơ Ve cho biết thêm: Trình độ, nhận thức của người dân trên địa bàn còn hạn chế. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm tới 88,5%; đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn là những nguyên nhân chính khiến việc xây dựng chi bộ có chi ủy đạt thấp. Một số quần chúng khi được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn do dự vì thời gian học dài ngày, đi lại tốn kém, muốn được hỗ trợ kinh phí xăng xe, tiền ăn uống...

Tương tự, Đảng bộ xã Ia Khươl có 6/12 chi bộ khu dân cư chưa có chi ủy. Số đảng viên ở các chi bộ chưa có chi ủy rất ít, chỉ 3-6 người. Ông Rơ Châm Yur-Bí thư Chi bộ làng Kách-nêu khó khăn: “Làng có 135 hộ dân trong khi đảng viên tại chỗ chỉ có 3 người. Vì vậy, việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nắm tình hình, triển khai các nhiệm vụ đưa nghị quyết vào cuộc sống còn hạn chế. Về tạo nguồn, phát triển đảng viên, Chi bộ cũng rà soát, tổ chức gặp gỡ, giáo dục quần chúng nhưng người muốn vào Đảng thì không đủ điều kiện, người đủ điều kiện lại chưa sẵn sàng”.

Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều chi bộ chưa xây dựng được chi ủy trên địa bàn xã nói riêng và huyện nói chung. Ông Đinh Duy Nguyên-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl-thông tin: Năm 2023, Đảng bộ xã phấn đấu phát triển 6 đảng viên mới, trong đó có 1 trưởng thôn, 2 thôn đội trưởng. Do số lượng đảng viên tại các chi bộ không đủ nên trong năm chưa thể xây dựng thêm chi ủy.

Ông Đinh Duy Nguyên (bìa phải)-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl trao đổi với Bí thư Chi bộ làng Kách về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Phương Dung

Ông Đinh Duy Nguyên (bìa phải)-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl trao đổi với Bí thư Chi bộ làng Kách về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Phương Dung

Ngoài ra, một số Đảng bộ cũng còn nhiều chi bộ chưa xây dựng được chi ủy như: Hà Tây (8/9 chi bộ chưa có chi ủy), Ia Phí (4/13 chi bộ chưa có chi ủy), Chư Đang Ya (3/7 chi bộ chưa có chi ủy), Hòa Phú (1/6 chi bộ chưa có chi ủy), Ia Ka (1/9 chi bộ chưa có chi ủy). Đảng bộ huyện đang phấn đấu đến hết năm 2023 kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; có 76% trở lên số chi bộ khu dân cư có chi ủy; 71% trở lên bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 85% trở lên số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 80% trở lên thôn đội trưởng là đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: “Nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều có chỉ tiêu về tạo nguồn, phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu 3%/năm. Năm 2022, Đảng bộ huyện xây dựng chỉ tiêu phấn đấu 7 chi bộ có chi ủy và đã xây dựng vượt 1 chỉ tiêu. Qua rà soát, trong năm 2023, những chi bộ có từ 7 đảng viên trở lên tiếp tục phát triển, luân chuyển để đủ điều kiện thành lập chi ủy, phấn đấu xây dựng 7 chi bộ khu dân cư có cấp ủy”.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã và đang chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thống nhất trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chi bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu: phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ khu dân cư có chi ủy; bố trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thôn đội trưởng là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bên cạnh đó, tập trung đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên nhằm tăng cường số lượng và chất lượng; chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn kết nạp các quần chúng ưu tú trong ban nhân dân thôn, chi hội đoàn thể, lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null