Vì mục tiêu hùng cường, thịnh vượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm và đánh giá rất cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, bài phát biểu đã đánh giá một cách kỹ càng, sâu sắc quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới đất nước, đặc biệt là hoạch định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo.
 

Đánh giá những thành tựu đạt được của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là kết quả 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh T.Vương/LĐO
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương/LĐO


Có thể khẳng định, đây là nhận định rất khách quan, khoa học trên cơ sở tổng kết thực tiễn tình hình phát triển của đất nước từ ngày lập quốc đến nay!

Về cơ đồ và tiềm lực, thực tiễn đã chứng minh rằng, chưa bao giờ đất nước ta đạt được thành tựu to lớn và đầy triển vọng như hiện nay. Về chính trị, từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới và là thuộc địa của thực dân, đế quốc, Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập, sánh vai với các nước trên thế giới, người dân được hưởng tự do, hạnh phúc và sống trong hòa bình, hạnh phúc. 

Về kinh tế-xã hội, từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 4%, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, tiềm lực quốc phòng được củng cố vững chắc. Đặc biệt, trong quá trình 91 năm chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, với đường lối và chủ trương đúng đắn, Đảng ta đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các giai tầng trong xã hội.

Với cơ đồ và tiềm lực như vậy cộng với đường lối đối ngoại đúng đắn, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhờ có vị thế và uy tín quốc tế nên Việt Nam nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Điển hình là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Việt Nam đang có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rất cao. Đó là thực tế không thể chối cãi, phủ nhận!

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tự hào về những thành tựu mà hàng triệu trái tim người Việt đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn gian khổ, không ngừng sáng tạo để đạt được như ngày hôm nay. Tự hào không có nghĩa là bằng lòng với thực tế mà đó là cơ sở vững chắc để cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước tiếp tục phấn đấu vươn lên để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Để hiện thực hóa khát vọng vươn lên, ngay từ bây giờ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần siết chặt khối đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng sáng tạo để cống hiến thật nhiều cho quốc gia, dân tộc. Với vai trò tiền phong gương mẫu, trước tiên, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần ra sức học tập, rèn luyện để thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

 

 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null