Vệ binh Cách mạng Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hormuz là eo biển chiến lược nằm giữa Vịnh Persian và Vịnh Oman, với 20% lượng dầu thô và 1/3 lượng khí đốt thế giới được vận chuyển qua eo biển này.

Thiếu tướng Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Alireza Tangsiri ngày 22.4 nói rằng, nếu Iran không được phép xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nước này sẽ ngay lập tức có động thái đáp trả.

Tàu chiến Iran trên eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tàu chiến Iran trên eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Eo biển Hormuz, dựa trên luật pháp, là tuyến vận chuyển quốc tế và nếu Iran bị cấm sử dụng tuyến đường vận chuyển này, chúng tôi sẽ đóng cửa nó”, ông Tangsiri nói trên kênh truyền hình Al-Alam.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ. Hồi đầu tháng 4, Mỹ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố, trong khi đó Iran cũng đáp trả tương tự khi liệt Bộ tư lệnh trung tâm của Mỹ (CENTCOM) là khủng bố.

Bất chấp việc Mỹ đe dọa sẽ khiến xuất khẩu dầu mỏ của Iran về con số 0, Iran vẫn tuyên bố, doanh thu từ dầu mỏ của nước này trong năm 2018 tăng gần 50%./.

Theo Thùy Linh (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null