Hành trang lữ hành

Vạn người mê say 'đại tiệc' pháo hoa bên bờ biển Quy Nhơn

E-magazine Vạn người mê say 'đại tiệc' pháo hoa bên bờ biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 8/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, Bình Định, chương trình du lịch hè năm 2024 khai mạc với sự hào hứng tham gia của hàng vạn người dân, du khách.
Khoảnh khắc được đông đảo khán giả hào hứng đón xem là tiết mục bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 22h, ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc. Ảnh: Trương Định.

Khoảnh khắc được đông đảo khán giả hào hứng đón xem là tiết mục bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 22h, ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc. Ảnh: Trương Định.

Hào hứng chờ xem pháo hoa. Ảnh: Trương Định.

Hào hứng chờ xem pháo hoa. Ảnh: Trương Định.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chia sẻ, là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng và được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, với nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong phú, Bình Định xứng đáng là địa phương có tiềm năng khai thác du lịch biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Ảnh: Trương Định.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chia sẻ, là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng và được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, với nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong phú, Bình Định xứng đáng là địa phương có tiềm năng khai thác du lịch biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Ảnh: Trương Định.

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bức tranh du lịch Bình Định đã không ngừng được bổ sung những sắc màu mới, rực rỡ hơn, hấp dẫn hơn và thu hút ngày càng nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TTTBĐ.

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bức tranh du lịch Bình Định đã không ngừng được bổ sung những sắc màu mới, rực rỡ hơn, hấp dẫn hơn và thu hút ngày càng nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TTTBĐ.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.