(GLO)- Tin thế giới ngày 26-9 gồm những nội dung chính sau: Nga tấn công nơi sản xuất UAV của Ukraine, kho đạn ở Donetsk bị phá hủy; Ông Trump hứa đưa Mỹ “thoát khỏi” cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử; Thách thức chiến lược với Israel trong cuộc chiến trên đất Li Băng;...
NATO cùng Ukraine vừa kết thúc đợt tập trận thử nghiệm các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu tiên Kyiv tham gia kiểu diễn tập này.
Bộ Y tế Nga cho biết 13 người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh Tver đang được điều trị trong các bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm.
Theo chính quyền tỉnh Tula, một trong những UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, trong khi không ghi nhận hậu quả nào trên mặt đất. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở tỉnh Smolensk.
Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo và hành trình vào thủ đô Kiev và có thể là các thành phố khác.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 158 UAV của Ukraine ở 15 địa phương của Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.
Lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine mà không để lại thương vong hay thiệt hại trên mặt đất, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết.
Quân đội Israel cho rằng chiếc máy bay không người lái (UAV) do Houthi phóng vào thành phố Tel Aviv hôm 19.7 dường như đã được sửa đổi để tấn công mục tiêu ở tầm xa.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa quy mô lớn vào Ukraine lúc rạng sáng 1/6, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực.
(GLO)- RT ngày 26/5 đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ 6 nước thành viên NATO (Latvia, Lithuania, Estonia, Ba Lan, Phần Lan và Na Uy) đã đồng ý xây dựng một hệ thống phòng thủ "bức tường máy bay không người lái (UAV)" thống nhất dọc theo biên giới của họ với Nga và Belarus.
(GLO)- "Thành phố Belgorod và tỉnh Belgorod đã hứng chịu cuộc tập kích lớn của quân đội Ukraine", ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod, đăng trên Telegram ngày 12/5.
(GLO)- Reuters ngày 10/5 đưa tin, các đơn vị phòng không của Nga đã đánh chặn một máy bay không người lái ở phía nam thủ đô Moscow đêm 9/5 rạng sáng ngày 10/5.
Ngay sau khi Iran phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV) sang lãnh thổ Israel vào rạng sáng 14-4 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ đáp trả tương xứng.
Phái đoàn đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc hôm nay tuyên bố hành động quân sự lần này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà ngoại giao của Tehran tại Damascus (Syria).
(GLO)- Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel (IDF) cho biết, lúc 23h ngày 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.
(GLO)- Các lực lượng của Nga thời gian gần đây hướng tấn công vào hạ tầng điện nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4.
(GLO)- Các UAV đã tấn công 9 vùng của Nga, bao gồm 2 cơ sở năng lượng, trong một vụ tập kích mà hãng tin Mỹ nhận định là lớn nhất kể từ khi xung đột Moscow - Kiev bùng phát hơn 2 năm trước, Newsweek đưa tin ngày 12/3.
(GLO)- Tờ The Jerusalem Post đưa tin thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hezbollah trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Một loại máy bay không người lái (UAV) kiểu trực thăng để bay trong bầu khí quyển của sao Kim và hoạt động trên bề mặt của hành tinh này đang được nghiên cứu phát triển tại Đại học Hàng không Moscow (MAI).
Trên Telegram, Thống đốc tỉnh Pskov, ông Mikhail Vedernikov cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Pskov.
(GLO)-Ngày 21/8, các hệ thống phòng không Nga chặn đứng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở gần trung tâm thủ đô Moscow.
(GLO)-Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 cho hay, lực lượng nước này đã hạ 20 UAV của Ukraine gần bán đảo Crimea, trong đó có 14 chiếc bị bắn rơi bởi các hệ thống phòng không và 6 chiếc bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tác chiến điện tử.