Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể diễn ra trong một thời gian dài song Nga đã đạt được những lợi ích nhất định, theo đài RT.

Phát ngôn trên được ông Putin đưa ra trong cuộc họp với Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền Nga ngày 7-12. Ông Putin xác nhận việc đạt được tất cả mục tiêu Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự sẽ mất thời gian. Tuy nhiên, ông cho biết Moscow đã giành được một số lợi ích lớn nhất định.

Ông Putin nói rằng cuộc xung đột thực sự bắt đầu vào năm 2014, khi Mỹ ủng hộ một cuộc chính biến ở thủ đô Kiev. Moscow không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm nay nhằm bảo vệ hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk (vùng Donbas của Ukraine).

Theo ông Putin, việc sáp nhập "những vùng lãnh thổ mới này là một lợi ích lớn cho Nga", nhất là khi những người sống ở đó đã bày tỏ mong muốn là một phần của Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý.


 

Tổng thống Putin trong cuộc họp với Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền Nga ngày 7-12. Ảnh: AP
Tổng thống Putin trong cuộc họp với Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền Nga ngày 7-12. Ảnh: AP



Ông Putin cũng cho biết "không có ích gì" khi thảo luận về các biện pháp huy động thêm lực lượng, vì hơn 300.000 quân nhân dự bị là khá đủ. Ông Putin nói thêm rằng trên thực tế, một số sinh viên Donbas đã chiến đấu trong nhiều năm qua đang được xuất ngũ để tiếp tục học tập.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi phương tiện sẵn có, bác bỏ những chỉ trích của phương Tây về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang tăng lên nhưng Nga sẽ không đe dọa sử dụng loại vũ khí này một cách liều lĩnh. Ông Putin khẳng định Moscow chỉ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Nga coi kho vũ khí hạt nhân chỉ là một công cụ răn đe phòng thủ thuần túy.

Ông Putin nói: "Chúng tôi không nổi khùng, chúng tôi biết vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi sở hữu những vũ khí tiên tiến và hiện đại hơn bất cứ quốc gia hạt nhân nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chạy khắp thế giới và vung thứ vũ khí này như đang cầm một con dao".

Nhà lãnh đạo Nga mô tả vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Mỹ triển khai tới châu Âu là yếu tố gây bất ổn. Ngược lại, ông Putin cho biết Nga đã không triển khai bất kỳ vũ khí hạt nhân nào bên ngoài lãnh thổ của mình. Hãng tin AP dẫn lời ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi đương nhiên sẽ bảo vệ các đồng minh bằng mọi phương tiện sẵn có, nếu cần thiết".

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.