Tưởng niệm và hơn thế nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Lễ tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, truyền thống văn hóa mà hơn thế nữa, đó là sự sẻ chia và lời cảnh báo để hệ thống chính trị và toàn xã hội nhìn lại, khắc phục yếu kém, vươn lên, góp sức xây dựng đất nước.

Làn sóng thứ 4 đại dịch Covid-19 bùng phát, TPHCM là tâm dịch. Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền cùng toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc phòng chống dịch mạnh mẽ, bằng mọi biện pháp.

Song, diễn biến dịch phức tạp, khôn lường, chưa từng có tiền lệ, đã khiến hơn 23.000 người tử vong; trong đó TPHCM có hơn 17.000 người. Đại dịch để lại hệ lụy thảm khốc, nhiều gia đình, họ hàng không thể nhìn mặt, đưa tiễn người thân; hàng ngàn trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa...

Trước nỗi đau đớn chưa từng có ấy, ngày 6-10-2021, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đề xuất có ngày tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.

Đề xuất nhân văn trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố và sự đồng thuận của nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước, đặc biệt trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa bế mạc cách đây ít ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có chủ trương giao MTTQ Việt Nam phối hợp với TPHCM và các địa phương có liên quan tổ chức lễ tưởng niệm. Và, trong cuộc cuộc họp giữa Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam với các địa phương ngày 13-11 đã thống nhất tổ chức lễ tưởng niệm tại TPHCM và TP Hà Nội thật trang trọng, lay động lòng người.

Trong quá khứ, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần có chủ trương tổ chức lễ tưởng niệm, như: tưởng niệm cầu siêu cho hơn 2 triệu đồng bào tử vong trong nạn đói 1945. Hàng năm, nước ta cũng tổ chức tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Còn với cuộc chiến chống Covid-19, dù sẽ còn kéo dài, song, tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch là việc làm cần thiết, kịp thời, có ý nghĩa nhân văn. Tưởng niệm để chia sẻ với vong linh các nạn nhân; an ủi, động viên thân nhân của họ vượt qua nỗi đau, tổn thất không gì bù đắp được để vươn lên.


Hơn thế, lễ tưởng niệm còn là lời cảnh tỉnh toàn xã hội để chủ động hơn trước những thảm họa do đại dịch khác có thể gây ra trong tương lai. Rồi đây, chúng ta sẽ có dịp nhìn lại toàn bộ diễn biến của “cuộc chiến” từ khi bùng phát dịch đến các bước đi ngăn chặn dịch, điều trị cứu người. Không chỉ thế, qua cơn “hồng thủy” này, chúng ta cần thay đổi sự đối xử giữa con người với thiên nhiên; giữa con người với con người.

Tưởng niệm để nhắc nhớ và cảnh báo chúng ta cần xây dựng hệ thống y tế mạnh từ cơ sở đến trung ương để đủ sức ứng phó với dịch bệnh, và cảnh báo cả đạo đức nghề nghiệp để không tái diễn cảnh: chưa kịp tuyên dương những hành động đẹp trên mặt trận chống dịch đã buộc phải khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự những thầy thuốc - nhà quản lý bán thuốc giả, khai khống hoặc nâng giá thuốc, trang bị y tế để vụ lợi.

Và có lẽ, qua lễ tưởng niệm còn là dịp để đội ngũ những công bộc, đầy tớ của nhân dân nhìn nhận lại mình; rằng, phải luôn biết đau nỗi đau của nhân dân, phải hết sức, hết lòng, tận tâm, tận lực với việc chung, nhất là khi đất nước lâm nguy, nhân dân cơ cực.

Lễ tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, truyền thống văn hóa mà hơn thế nữa, đó là sự sẻ chia và lời cảnh báo để hệ thống chính trị và toàn xã hội nhìn lại, khắc phục yếu kém, vươn lên, góp sức xây dựng đất nước.

 

Theo TRẦN THẾ TUYỂN (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null