Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 400 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên cả nước đã tụ hội về Thủ đô Hà Nội để báo công dâng Bác những thành tích xuất sắc đạt được trên nhiều lĩnh vực học tập, công tác. Đồng thời, các đại biểu đã mang đến Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII-2023 những niềm ước mơ, khát vọng cống hiến cho đất nước; lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam ra với bạn bè thế giới.

Những năm qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ và khắc sâu những tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của Bác Hồ với thế hệ trẻ, đặc biệt là từ sau Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI-2020, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua những việc làm thường xuyên, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công việc hàng ngày.

Toàn cảnh buổi gặp mặt các điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: NGỌC THẮNG/TNO

Toàn cảnh buổi gặp mặt các điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: NGỌC THẮNG/TNO

Chung bước dưới ngọn cờ tập hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học để sẵn sàng hành trang lập thân, lập nghiệp. Hàng trăm ngàn công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trên khắp cả nước thể hiện tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tích cực chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp; tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính vì dân, là thành tích của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mang kiến thức của mình phục vụ người dân, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

420 đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII-2023 là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể đoàn viên, thanh niên ở các địa phương, đơn vị; là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận. Họ là điển hình cho thế hệ thanh niên giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo và có hoài bão lớn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sống có lý tưởng, nguyện cống hiến hết mình cho đất nước.

Đó là Tiến sĩ trẻ Trương Thanh Tùng-giảng viên Khoa Dược (Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội) với ước mơ giúp người nghèo được chữa bệnh ung thư với chi phí thấp. Đó là nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) luôn sáng tạo, kết hợp nhạc truyền thống với Rap và nhạc điện tử EDM, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các bạn trẻ trong nước và quốc tế, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam sánh vai với bè bạn năm châu. Đó còn là chàng trai Y Xim Ndu, dân tộc MNông ở tỉnh Đak Lak thành công với cách làm du lịch sinh thái-văn hóa, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, góp phần bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII-2023, Gia Lai có 7 đại biểu gồm: chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang; chị Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku); anh Kpă Séo-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (huyện Krông Pa); anh Phữi-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Phó Bí thư Chi Đoàn Đội sản xuất Tân Lập; em Nguyễn Thị Thanh Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương, Bí thư Chi Đoàn 12C2A; chị Lê Thị Nhi-đoàn viên Chi Đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; chị Rơ Lan HAnh-công nhân đội 16, Nông trường Suối Mơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông.

Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, trưởng thành trong những môi trường khác nhau, những điển hình ở đại hội lần này đều ý thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé. Từ đó, mỗi người tự đề ra cho mình trách nhiệm phải phấn đấu nhiều hơn nữa, làm tốt chức trách, nhiệm vụ, công việc của mình nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm vinh dự là người kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha ông, để tuổi trẻ luôn là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng; là mùa xuân của cuộc đời, là tương lai của đất nước.

Học và làm theo Bác là học tinh thần hy sinh, khát khao cống hiến trọn đời cho dân cho nước. Thanh niên Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong trong việc học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, biến sức trẻ thành nhiệt tình dựng xây quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Phát huy sức mạnh văn hóa

Phát huy sức mạnh văn hóa

Khi các giá trị văn hóa, di sản và nghệ thuật tạo ra lợi nhuận nó không chỉ tự “nuôi sống” mình mà còn góp phần tạo thêm những nguồn lực mới, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp văn hóa.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Hướng đến mục tiêu kép

Hướng đến mục tiêu kép

Tin tưởng, nhưng không ít trăn trở, âu lo là thông điệp được gửi gắm trong phát biểu của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội vào hôm qua 17-6.

100 năm đồng hành cùng dân tộc

100 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Chúng ta tự hào đã có một nền Báo chí cách mạng với thế hệ những nhà báo-chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, với hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, nhiều nhà báo mang thương tật suốt đời nhưng vẫn không ngừng lao động, cống hiến cho đất nước, Nhân dân.

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ngày 16-6-2025 là một ngày rất đặc biệt đối với ngành giáo dục vì Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật Nhà giáo. Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với ngành giáo dục.

Kiến tạo không gian cho thực hành sáng tạo

Kiến tạo không gian cho thực hành sáng tạo

Hanoi Rock City (HRC, hoạt động từ năm 2010) là một trong những địa chỉ được người yêu âm nhạc trong nước xem là “thánh địa” indie (tạm dịch: âm nhạc độc lập, không có sự can thiệp của các doanh nghiệp âm nhạc thương mại), vừa thông báo sẽ khép lại hành trình 15 năm hoạt động vào tháng 12-2025.

Cái nào đáng sợ hơn?

Cái nào đáng sợ hơn?

Hà Nội và TP.HCM có hơn 14 triệu xe máy, nếu kiểm định khí thải từ 1.7.2027 thì không thể đủ cơ sở thực hiện, có thể dẫn tới 'vỡ trận'. Nhưng lùi thời gian kiểm định thì ô nhiễm không khí sẽ càng thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thiệt hại về kinh tế. Vậy cái nào 'đáng sợ' hơn?

Hút chất xám vào khu vực công

Hút chất xám vào khu vực công

Đầu những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, đã có ý kiến của các Việt kiều kiến nghị Chính phủ cần có chính sách sử dụng các chuyên gia giỏi người Việt ở nước ngoài bổ trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

null