Emagazine

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai: Chung tay vì cộng đồng

E-magazine Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai: Chung tay vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Trao tặng 100 suất quà, 200 lá cờ Tổ quốc, 25 đèn năng lượng mặt trời, 2 máy lọc nước, 10 suất học bổng, 2.000 chiếc khẩu trang, 1.000 quyển vở… với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng cho người dân huyện Đức Cơ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là những hoạt động ý nghĩa mà Tỉnh Đoàn và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện trong năm 2022. Nguồn kinh phí do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh huy động nguồn lực xã hội hóa. Ông Siu Man (làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) cho biết: “Sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên đã tạo không khí sôi nổi cho chương trình thiện nguyện. Nhờ có sự phối hợp của 2 tổ chức Đoàn, bà con ở vùng biên được nhận nhiều phần quà có giá trị”.

 

“Mùa hè xanh” là chiến dịch đã tạo dấu ấn với một số địa phương trong tỉnh thời gian qua. Trong giai đoạn 2017-2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 17 đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” với 460 sinh viên tham gia thực hiện các phần việc tình nguyện tại 17 xã khó khăn của tỉnh. Kết quả, các đội hình tình nguyện đã xây dựng mới 3 nhà nhân ái; 1 sân chơi thiếu nhi; trồng và chăm sóc 1.000 cây xanh; lắp mới 2 hệ thống lọc nước, tặng 10 bồn chứa nước; đào 54 hố rác; xây dựng 31 nhà vệ sinh; làm mới 670 m đường điện chiếu sáng nông thôn; sơn vẽ, trang trí 3 điểm trường; mở 10 lớp ôn tập hè, tặng 1.000 tập sách... Những kết quả thiết thực đó đã góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Trong giai đoạn 2019-2022, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh trao tặng 98 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 823 triệu đồng; tổ chức 8 chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tiếp cho 69.000 học sinh và 6 chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tuyến cho 18.000 học sinh. Bên cạnh đó, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát số lượng, tình hình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai đang học tập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để tổ chức gặp mặt, động viên, chăm lo, hỗ trợ và tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Tỉnh Đoàn Gia Lai giới thiệu và vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp, cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

 
 

Ngày 25-11 vừa qua, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong giai đoạn 2017-2022. Ngoài báo cáo những kết quả đã đạt được, Tỉnh Đoàn Gia Lai đề xuất một số vấn đề Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ trong thời gian tới như: phối hợp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên Gia Lai; hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội của tỉnh; hỗ trợ tổ chức Đoàn các phần mềm chuyển đổi số; quan tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên…

 

Bên cạnh đó, 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với các nội dung trọng tâm như: tổ chức giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên tỉnh Gia Lai; tập huấn kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao cho thanh niên làm kinh tế giỏi; tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên tỉnh Gia Lai; tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” hàng năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hỗ trợ sinh viên Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh…

 

Chị Phan Thị Thanh Phương-Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: Gia Lai là tỉnh có diện tích rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Gia Lai trong các hoạt động thiện nguyện, tư vấn-hướng nghiệp… Thông qua chương trình phối hợp, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, học hỏi, đúc rút những kinh nghiệm để cùng nhau thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazine Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.