Từ ngày 10/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.

Người dân ra đường ngày nắng nóng thường bịt kín để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát)
Người dân ra đường ngày nắng nóng thường bịt kín để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát)

Cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới các hình thái thời tiết vẫn tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước như nắng nóng, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh xảy ra tại các khu vực trên cả nước.

Do vậy, chính quyền và người dân các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Phú Yên có nơi trên 39 độ C

Thông tin về tình hình nắng nóng ngày 9/5 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, chiều 8/5, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, ngày 9/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

Phía Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh và Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Cảnh báo, từ ngày 10/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa," ông Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Ngày 8/5, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 39,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,4 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hằng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Trong tháng 4, nắng nóng xuất hiện tại các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, Cao Bằng và Lạng Sơn vào các ngày 17-20 và từ ngày 23-24.

Ngày 11-12, khu vực Trung Bộ đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, từ ngày 18-25, nắng nóng xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, riêng ngày 25, nắng nóng thu hẹp chỉ còn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng, trong đó nắng nóng diện rộng chủ yếu tập trung tại xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 -37 C.

Trong thời kỳ qua, tại trạm khí tượng Đà Lạt (Lâm Đồng) đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày là 30,2 độ C vào ngày 18/4, vượt giá trị lịch sử đã từng quan trắc được trước đó là 29,9 độ C vào tháng 4/2024.

Chiều tối và đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to đến rất to

Nhận định về các hình thái thời tiết từ đêm 9-17/5, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 9-11/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to

"Riêng chiều và đêm 10/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý

Cùng với đó, từ ngày 12-13/5, khu vực trên có mưa rào, dông vài nơi. Từ ngày 14-17/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ khoảng chiều 10-12/5, phía Bắc có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và tối thời kỳ từ ngày 10-12/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh." ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

null